Đột nhập tiệm cầm đồ trộm tài sản mua ma túy

Thứ Ba, 28/04/2020, 16:25
Nghiện ma túy đá, không có tiền mua thuốc Lợi tiếp cận cửa tiệm cầm đồ phá khóa trộm 7 điện thoại và 1 chiếc laptop đem về phòng trọ. Chưa kịp mang tài sản trộm được đi bán, Lợi bị bắt...

Ngày 28/4, Công an huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ Nguyễn Tiến Lợi (SN 1993, quê Bình Dương, tạm trú Củ Chi) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Hình ảnh Lợi bị camera ghi lại

Trước đó sáng 27/4, chủ tiệm cầm đồ H.L (ấp 1, xã Tân Thạnh Tây, Củ Chi) đến mở cửa tiệm cầm đồ để hoạt động thì phát hiện ổ khóa cửa bị phá. Vào trong kiểm tra, chủ tiệm phát hiện 7 chiếc ĐTDĐ, 1 laptop bị mất nên đến báo với Công an.

Tang vật

Công an huyện Củ Chi trích xuất camera tại khu vực này phát hiện rạng sáng cùng ngày, một thanh niên đi xe máy tiếp cận cửa hiệu cầm đồ phá khóa rồi đột nhập vào bên trong sau đó bỏ đi.

Qua truy xét, Công an huyện Củ Chi phát hiện chiếc xe máy của Lợi dựng tại phòng trọ ở ấp 4, xã Bình Mỹ, chiếc xe này giống với chiếc xe của đối tượng trộm tại hiệu cầm đồ mà camera ghi lại.

Khám xét nơi ở của Lợi, Công an huyện Củ Chi phát hiện số điện thoại và laptop của hiệu cầm đồ mà Lợi chưa kịp tẩu tán. Trước chứng cứ trên Lợi đã khai nhận mình là đối tượng vừa gây ra vụ trộm lấy tài sản định bán mua ma túy sử dụng.
Bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá thu từ phòng trọ Lợi

Ngoài số tang vật trên Công an huyện Củ Chi còn thu giữ một bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá, một bộ phá khóa xe.

Anh Thư
.
.
.