Sang trộm nhà hàng xóm rồi định hiếp dâm bé gái 9 tuổi

Thứ Bảy, 06/08/2016, 15:05
Sau khi đột nhập vào nhà hàng xóm để trộm cắp tài sản nhưng không phát hiện có đồ đạc gì giá trị, phát hiện con gái chủ nhà đang nằm ngủ một mình Phúc đã nảy sinh ý định hiếp dâm.


Ngày 6-8, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt  tạm giam đối với Nguyễn Văn Phúc (22 tuổi, trú xã Quảng Tiến, huyện Cư M’gar) về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Ảnh minh họa

Theo điều tra, vào khoảng 14h chiều 23-6, sau khi đi chơi games về, Phúc đột nhập vào nhà chị Hồng ở cùng xóm với mục đích để trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, sau khi tìm trong nhà không có đồ đạc giá trị nào để lấy trộm. Khi đi vào phòng ngủ, Phúc thấy cháu Hạnh (9 tuổi, con chị Hồng) đang ngủ một mình trên giường nên nảy sinh ý định hiếp dâm. Phúc đến giường nằm, một tay bịt miệng, một tay kéo quần cháu Ngọc định làm bậy.

Lúc này cháu Ngọc tỉnh giấc chống cự quyết liệt, la hét kêu cứu khiến Phúc sợ hãi bỏ chạy. Sau khi nghe con kể lại sự việc, chị Hồng đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an. Quá trình điều tra, Công an huyện Cư M’gar đã bắt Phúc để làm rõ. Được biết, đối tượng Phúc đã có 1 tiền án và 1 tiền sự.

Văn Thành
.
.
.