Đồng Tháp: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá

Thứ Ba, 08/07/2014, 02:31
Long thừa nhận từ ngày 1/7 đến ngày 6/7 bị bắt giữ, Long đã tổ chức cho các con bạc nói trên cá độ bóng đá, mỗi trận từ 500.000 đồng đến 700.000 đồng.

Ngày 7/7, Công an huyện Tam Nông (Đồng Tháp) cho biết, đang lập hồ sơ xử lý 10 đối tượng, gồm: Đoàn Thanh Long (26 tuổi); Nguyễn Văn Hiếu (36 tuổi); Nguyễn Văn Kèo (34 tuổi); Phạm Văn Đầy (26 tuổi); Trần Hà Khiêm (32 tuổi); Phạm Minh Thắng (36 tuổi); Bùi Thành Phô (26 tuổi); Trương Văn Thu (54 tuổi); Nguyễn Ngọc Ân (36 tuổi); Trương Văn Võ (49 tuổi, tất cả cùng ngụ huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) để xử lý về hành vi đánh bạc.

Trước đó, vào trưa ngày 6/7, Công an huyện Tam Nông đã bắt quả tang Đoàn Thanh Long có hành vi tổ chức đánh bạc (cá độ bóng đá). Kiểm tra trên người, nơi ở của đối tượng đã thu giữ: số tiền 865.000 đồng; 1 ĐTDĐ và tờ phơi ghi cá cược.

Đoàn Thanh Long cùng tang vật bị bắt quả tang.

Tại cơ quan Công an, Long thừa nhận từ ngày 1/7 đến ngày bị bắt giữ, Long đã tổ chức cho các con bạc nói trên cá độ bóng đá, mỗi trận từ 500.000 đồng đến 700.000 đồng. Cơ quan Công an đã mời 9 đối tượng liên quan lên làm việc, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến cá độ

V.Vĩnh – T.Quốc
.
.
.