Đồng Tháp: Đối tượng lưu hành 340 triệu tiền giả, lĩnh 18 năm tù

Thứ Năm, 07/07/2011, 10:13
Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM ngày 6/7 xét xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Sáu (41 tuổi, ngụ xã Hồng Châu, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc) mức án 18 năm tù về tội "lưu hành tiền giả".

Theo bản án sơ thẩm, trưa 8/1/2010, Công an huyện Lấp Vò, Đồng Tháp đã bắt quả tang Tạ Văn Tư và Nguyễn Thị Thắng đang tiêu thụ tiền giả ở thị trấn Lấp Vò, thu giữ nhiều tờ tiền giả Việt Nam có nhiều mệnh giá khác nhau.

Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan An ninh điều tra tỉnh Đồng Tháp lần lượt bắt giữ Nguyễn Văn Tám cùng đồng bọn về hành vi "lưu hành tiền giả". Quá trình điều tra, Tám và đồng bọn khai nhận, từ tháng 5 đến 12/2009, tổng cộng Tám đã 10 lần mua tiền giả của Đặng Văn Sáu về cho đồng bọn tiêu thụ với tổng số tiền lên tới 340 triệu đồng.

Hành vi của Tám và đồng bọn đã bị xử lý bằng một bản án nghiêm khắc. Đối với Sáu, sau khi vụ án bị phát hiện, y bỏ trốn đến ngày 5/10/2010 mới bị bắt theo lệnh truy nã

H.Anh
.
.
.