Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm đã bị bắt

Thứ Tư, 10/07/2019, 11:43
Sau gần 10 ngày lẩn trốn, vào lúc 2h ngày 10/7,  đối tượng Nguyễn Văn Nưng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận bắt giữ sau khi bị truy nã với tội danh “Trốn khỏi nơi giam".

Đối tượng Nguyễn Văn Nưng, sinh năm 1982, trú tại khu phố 04, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận bị tạm giam về tội “Giết người” tại Trại tạm giam thuộc Công an tỉnh. Ngày 30/6, Nguyễn Văn Nưng cùng đối tượng Nguyễn Viết Huy, tức Huy Nấm độc, đối tượng bị bắt giữ về hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy trốn khỏi nơi giam giữ.

Đối tượng Nguyễn Văn Nưng.

Sau khi bỏ trốn, hai đối tượng đón taxi vào thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng Nguyễn Viết Huy đã vào tỉnh Tiền Giang ẩn náu và đã bị bắt vào sáng ngày 5/7. Đối tượng Nguyễn Văn Nưng đến nhà Lý Văn Hùng, sinh năm 1989 và Phạm Văn Khởi, sinh năm 1997, quê tỉnh Hậu Giang, tạm trú tại ở xã Quy Đức, huyện Bình Chánh. Đến rạng sáng 2/7, Nưng tiếp tục đón xe đến rẫy cà phê của nhà Trần Thanh Phương, SN 1988, ở xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng lẩn trốn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào khoảng 2h ngày 10/7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp cùng Cục Cảnh sát Hình sự, Công an huyện Bảo Lâm, công an xã Lộc Phú đã bắt gọn đối tượng Nguyễn Văn Nưng cùng đối tượng Phương.

Bước đầu đối tượng Nưng khai nhận: Để tránh sự phát hiện của lực lượng truy bắt và quần chúng nhân dân, đối tượng Nưng đã tìm đến rẫy cà phê của Trần Thanh Phương, ở xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng nằm ở khu vực hẻo lánh, độc đạo, ít người qua lại, giáp ranh với tỉnh Đắc Nông để lẩn trốn và sinh sống. Nhưng Nưng không ngờ lực lượng chức năng lại nhanh chóng phát hiện và bắt giữ.

Hiện đối tượng Nưng cùng các đối tượng liên quan đang bị di lý về Công an tỉnh Bình Thuận để tiếp tục điều tra, xử lý.

Bích Thuận
.
.
.