Đối tượng sử dụng ma túy ở Bà Rịa-Vũng Tàu đang có xu hướng trẻ hóa

Thứ Năm, 19/07/2018, 08:57
Hoạt động mua bán, chích hút, sử dụng heroin, ma túy đá tại TP Vũng Tàu và khu vực biên giới biển của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang diễn biến rất phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi. Theo thống kê, tính đến tháng 5-2018, toàn tỉnh có 2.951 người liên quan đến ma túy. Riêng khu vực biên giới biển có khoảng 1.268 người liên quan đến ma túy.

Cùng với phát triển kinh tế, du lịch, dịch vụ của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, các tệ nạn xã hội, trong đó có hoạt động tội phạm mua bán, sử dụng, tàng trữ ma túy đang trở thành vấn nạn bức xúc. Tính trong 6 tháng đầu năm 2018, các lực lượng chức năng: Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển đã triệt phá 173 vụ/300 đối tượng liên quan đến ma túy; đối tượng phạm tội chủ yếu là thanh thiếu niên.

Khoảng 3h30 ngày 15-6, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Vũng Tàu, Công an Phường 5, kiểm tra căn biệt thự trên đường Trần Phú (phường 5) đã phát hiện, bắt quả tang 8 nam và 5 nữ thanh niên tuổi từ 19 đến 25 đang say lờ đờ ma túy đá. Cơ quan Công an thu giữ tang vật tại hiện trường gồm 35 viên thuốc lắc và một gói ma túy tổng hợp dạng khay.

Một số thanh thiếu niên thuê chung cư sử dụng ma túy bị Công an TP Vũng Tàu bắt giữ.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận: trước đó một ngày Nguyễn Ngọc Gia Bảo, 23 tuổi trú tại TP Biên Hòa (Đồng Nai) rủ nhóm bạn kéo nhau xuống Vũng Tàu chơi. Nhóm nam thanh niên góp nhau 21 triệu đồng mua ma túy của một đối tượng không rõ tên tại TP Hồ Chí Minh mang theo xuống Vũng Tàu thuê biệt thự để sử dụng.

Qua vụ việc trên cho thấy, việc quản lý con cái của nhiều gia đình gần như buông lỏng, tạo điều kiện cho những nhóm thanh thiếu niên tụ tập chích hút ma túy và sống bầy đàn rất nguy hiểm. 

Đại tá Phùng Văn Hoài, Trưởng phòng PCMT&TP, thuộc BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết: Qua 6 tháng đầu năm 2018, BĐBP tỉnh đã kết thúc thắng lợi 2 chuyên án bắt giữ 36 vụ/ 54 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm: 152,52 gam ma túy đá, 43,3 gam heroin, 17 xe gắn máy, 32 ĐTDĐ…

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ước tính có gần 3.000 đối tượng liên quan đến ma túy, phân nửa số này là đối tượng ma túy nằm trong khu vực biên giới biển. Một con số rất đáng suy nghĩ: trong số đối tượng ma túy, có hơn 85% đối tượng bị nhiễm HIV/AISD. Thực trạng số người sử dụng ma túy hiện nay có xu hướng ngày càng “trẻ hóa”, đặc biệt là đối với độ tuổi thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên...

Hơn 10 năm qua, lực lượng đặc nhiệm PCMT&TP, thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã bắt giữ, xử lý hơn 283 vụ, hơn 700 đối tượng có hành vi mua bán, sử dụng, tàng trữ chất ma túy. Trong đó, lực lượng BĐBP phối hợp cùng các đơn vị Công an đã đấu tranh triệt phá 20 đường dây mua bán ma túy có quy mô lớn, cùng hàng chục “ổ” ma túy nhỏ tại khu vực nóng, phức tạp như xóm Lăng, xóm Củi. Tang vật thu giữ hơn 10.000 gói heroin, 0,5kg ma túy đá, 10,4kg cần sa khô, 156 xe máy, 316 điện thoại di dộng và gần nửa tỷ đồng tiền mặt.

Hoàng Châu
.
.
.