Đối tượng cuối cùng trong vụ nổ súng tại nhà nghỉ Hương Rừng đã ra đầu thú

Thứ Sáu, 18/10/2013, 19:08
Khoảng 14h ngày 17/10, đối tượng cuối cùng trong vụ án "Giết người" xảy ra vào ngày 13/10/2013 tại nhà nghỉ Hương Rừng, thuộc tổ 20 thị trấn Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên đã ra đầu thú. Đó là Phạm Tây Phụng (19 tuổi), trú tại tổ 11, phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên.

Phòng CSĐT Tội phạm về TTXH Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, quá trình đấu tranh khai thác, cả 4 đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Do có mâu thuẫn trong việc vay nợ tiền với chủ nhà nghỉ Hương Rừng là anh Nguyễn Thành Tuân (24 tuổi), trú tại xóm Tân Thái, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên, khoảng 21h ngày 13/10, Đỗ Thanh Tùng (21 tuổi), trú tại xóm Vải, xã Hóa Thượng, Đồng Hỷ, Thái Nguyên đã rủ cả bọn gồm Đinh Tiến Đức, (23 tuổi), trú thôn Dương Đình, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội; Đỗ Văn Vang, (23 tuổi), trú tại xã Lai Thành, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình và Phạm Tây Phụng “cầm đồ nóng đi đòi nợ”.

Lúc này chúng đang tụ tập ở hiệu cầm đồ Phương Nam, thuộc xóm Vải, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên do Nguyễn Phương Nam (33 tuổi), trú tại xóm Ấp Thái, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên làm chủ. Nói xong Tùng vào phòng ngủ cầm 2 con dao "mèo", Đức cầm 1 khẩu súng dài tự chế bắn đạn gém "hoa cải", Vang và Phụng mỗi người cầm 1 con dao. Tùng đi xe Exciter chở Đức, còn Phụng đi xe Airblade chở Vang, cả 4 đeo khẩu trang và đến nhà nghỉ Hương Rừng. Khi còn cách nhà nghỉ khoảng 50m thì cả bọn dừng lại. Tùng phân công các đối tượng: “Nếu thấy thằng đầu trọc (tức anh Tuân, chủ nhà nghỉ) thì chém”.

Khi đến sân nhà nghỉ, nhìn thấy anh Phạm Văn Dương (28 tuổi), thường trú tại xóm Vạn Già, xã Bắc Lý, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên là quân nhân chuyên nghiệp của quân khu I - Bộ Quốc phòng đang ngồi xem anh Tuân và anh Nguyễn Viên Thanh (30 tuổi), thường trú tại xóm Na La, xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ chơi cờ tướng với nhau ở bàn uống nước thì Tùng xông thẳng chém vào anh Tuân trúng vào cẳng bắp tay trái. Đức, Phụng, Vang cũng xông vào đánh chém anh Tuân, anh Dương. Mọi người bỏ chạy vào phía trong, Đức đã dùng súng bắn đạn hoa cải mang theo bắn 1 phát vào ngực trái của anh Dương khiến anh ngã gục trong phòng hát karaoke của nhà nghỉ Hương Rừng. 4 đối tượng bỏ chạy về hiệu cầm đồ Phương Nam để cất giấu súng, dao và khẩu trang và tẩu thoát.

Ngày 17/10, Phòng CSĐT Tội phạm về TTXH Công an tỉnh Thái Nguyên cũng truy tìm và thu giữ thêm 3 con dao “mèo” ở bờ ruộng cách hiệu cầm đồ khoảng 200m về phía đường nhựa mà đối tượng Vang đã vứt lại trong quá trình bỏ chạy.

Theo Trung tá Nguyễn Phương Nam, Phó Trưởng phòng CSĐT Tội phạm về TTXH Công an tỉnh Thái Nguyên, các đối tượng trong vụ án này đều là thanh niên bỏ học sớm, lang thang không nghề nghiệp. Chúng tàng trữ nhiều vũ khí nóng và thường xuyên thực hiện các vụ việc gây rối, bắn chém nhau, đòi nợ thuê, gây mất ANTT trên địa bàn

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án Đỗ Thanh Tùng cùng đồng bọn "giết người", khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng về tội "giết người" theo quy định tại điều 93 BLHS, đối với Đỗ Thanh Tùng, Đinh Tiến Đức, Đỗ Văn Vang, Phạm Tây Phụng.

Hiện Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án

Quỳnh Vinh
.
.
.