Lĩnh 9 tháng tù vì tấn công chốt kiểm dịch COVID-19

Thứ Sáu, 17/04/2020, 11:50
Đây là đối tượng đầu tiên tại tỉnh Quảng Nam phải hầu tòa vì chống người thi hành công vụ tại chốt kiểm dịch COVID-19.

Sáng 17/4, TAND huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Văn Phương (SN 1982, trú thôn Phước Viên, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn) về tội chống người thi hành công vụ.

Theo quyết định truy tố với thủ tục rút gọn của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nông Sơn, khoảng 15h ngày 6/4, Phương ngồi trên xe máy không đội mũ bảo hiểm, đi qua chốt kiểm soát dịch COVID-19 khu vực chân đèo Le trên tuyến ĐT611 giáp ranh giữa xã Quế Lộc và xã Sơn Viên thì được cán bộ làm nhiệm vụ tại chốt yêu cầu xuống xe để kiểm tra y tế.

Bị cáo Nguyễn Văn Phương tại phiên tòa.

Sau khi xuống xe, Phương tháo khẩu trang ra, lực lượng làm nhiệm vụ nhắc nhở thì Phương có những lời nói và hành động chống đối, tỏ thái độ xúc phạm, chửi bới lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch.

Tiếp đó, Phương đi đến nhà dân gần khu vực lấy dụng cụ cào lúa quay lại tấn công một cán bộ Công an huyện Nông Sơn đang làm nhiệm vụ tại chốt.

Sau khi xem xét, TAND huyện Nông Sơn đã tuyên 9 tháng tù giam đối với bị cáo Nguyễn Văn Phương về tội chống người thi hành công vụ.
Ngọc Thi
.
.
.