Đối tượng manh động, chống CSGT trên đường cao tốc ra đầu thú

Thứ Ba, 25/10/2016, 15:47

Chiều ngày 25-10, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đối tượng Triệu Văn Giang (23 tuổi), ngụ xã Mê Linh, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) đã được gia đình đưa tới cơ quan công an đầu thú. 


Trước đó, vào tháng 6-2016, Triệu Văn Giang điều khiển xe gắn máy chở theo Trịnh Đình Dũng (23 tuổi), ngụ huyện Lâm Hà có hành lạng lách, đánh võng tại địa phận thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà.

Chân dung Triệu Văn Giang

Lực lượng CSGT Công an huyện Lâm Hà đang làm nhiệm vụ đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính nhưng Giang  không tuân thủ hiệu lệnh mà tiếp tục rú ga điều khiển xe chạy với tốc độ cao.

Nghi có dấu hiệu phạm tội, lực lượng CSGT đã phải truy đuổi. Đến đường cao tốc Liên Khương - Đà Lạt hai đối tượng này tiếp tục lạn lách, đánh võng, đạp về phía xe môtô của CSGT. 

Truy đuổi khoảng 15km lực lượng CSGT mới áp sát, khống chế được Giang và Dũng. Triệu Văn Giang tiếp tục có hành vi chống trả lực lượng thi hành công vụ.

Thời điểm Giang và Dũng đánh võng chống đối CSGT trên đường cao tốc Liên Khương-Đà Lạt

Công an huyện Lâm Hà đã lập biên bản xử phạt hành chính Giang và Dũng với số tiền hơn 7. Do Triệu Văn Giang bỏ trốn nên sau đó Công an huyện Lâm Hà đã phát lệnh truy nã.

Kim Ngân
.
.
.