Đôi tình nhân chuyên “săn” ĐTDĐ, túi xách

Thứ Bảy, 07/11/2009, 10:34
Hàng ngày, Quý dùng xe máy chở Trang đi cướp giật lấy tiền mua ma túy sử dụng. Khi phát hiện "con mồi", Quý áp sát giật tài sản, còn Trang ngồi sau làm nhiệm vụ cảnh giới và cản đường những người truy đuổi.

Ngày 6/11, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa phối hợp Đội 8 PC14 Công an Hà Nội bắt giữ ổ nhóm chuyên cướp giật tài sản trên địa bàn Hà Nội.

Các đối tượng bị bắt gồm Nguyễn Hữu Quý (26 tuổi), ở Mễ Trì, Từ Liêm, có 1 tiền án tội cướp tài sản; Nguyễn Thị Huyền Trang (22 tuổi) quê Phong Châu, Phú Thọ, hiện tạm trú tại Đại Mỗ, Từ Liêm.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận từ tháng 8/2009 đến nay đã gây ra 20 vụ cướp giật điện thoại di động, túi xách của người đi đường, chủ yếu là phụ nữ, trên các tuyến đường thuộc địa bàn quận Cầu Giấy và huyện Từ Liêm.

Quý là con nghiện ma túy nặng, "cặp" với Trang từ tháng 6/2009. Hàng ngày, Quý dùng xe máy chở Trang đi cướp giật lấy tiền mua ma túy sử dụng. Khi phát hiện "con mồi", Quý áp sát giật tài sản, còn Trang ngồi sau làm nhiệm vụ cảnh giới và cản đường những người truy đuổi.

Ai là bị hại trong các vụ cướp giật do các đối tượng trên gây ra, đề nghị liên hệ Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Cầu Giấy để giải quyết, điện thoại: 04.39398219

H.V.
.
.
.