Đổ trộm chất thải còn chém người gây thương tích

Thứ Sáu, 20/08/2010, 15:46
Bị công nhân công trường xây dựng đường vành đai 3 phát hiện và bắt giữ 2 xe ôtô đổ đất trái phép, bất ngờ 6 đối tượng đi trên 3 xe máy xuất hiện dùng dao chém trọng thương 2 công nhân.

Ngày 19/8, cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã ra quyết định tạm giữ hình sự Cao Văn Trường, 37 tuổi, HKTT tại xã Trung Châu, huyện Đan Phượng; Trần Thị Hòa, 37 tuổi, trú tại tổ 31, đường vành đai 3, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai  (Hà Nội) và Trần Văn Diệm, 20 tuổi, HKTT tại huyện Kỳ Sơn (Hòa Bình) về hành vi cố ý gây thương tích.  

21h30 ngày 6/8, Công an phường Đại Kim nhận tin báo của công nhân công trường xây dựng đường vành đai 3 về việc bắt giữ 2 xe ôtô đổ đất trái phép… Khi Công an phường Đại Kim trên đường xuống hiện trường thì xuất hiện 6 đối tượng đi trên 3 xe máy, dùng dao chém trọng thương 2 công nhân Công ty 898 là anh Trương Cao Khang và anh Phạm Ngọc Học.

5 đối tượng chém người gây thương tích.

Sau nhiều ngày rà soát, sáng 17/8, với sự chỉ đạo và phối hợp của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Hà Nội, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Hoàng Mai đã làm rõ 6 đối tượng gây án là Cao Văn Trường; Trần Văn Diệm; Trịnh Đăng Cường; Trần Thị Hòa; Lê Huy Kiên, 29 tuổi, trú tại xã Trung Văn, huyện Từ Liêm; Nguyễn Huy Huân, 25 tuổi, trú tại huyện Thanh Oai; Dương Danh Thận, 41 tuổi, trú tại phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng và triệu tập về trụ sở làm rõ. 

Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai đã thu giữ tang vật gồm 8 dao các loại, 3 xe máy, 2 sổ ghi chép việc đổ đất thải. Trong ổ nhóm này, hầu hết các tên đều là những đối tượng có tiền án, tiền sự như tên Trường có 1 tiền án về tội trộm cắp; Hòa có một tiền án mua bán trái phép chất ma túy vừa ra tù năm 2005…

Hiện Công an quận Hoàng Mai đang củng cố tài liệu, chứng minh hành vi của Dương Thanh Thận và các đối tượng có liên quan để xử lý trước pháp luật

Xuân - Trần
.
.
.