Điều tra vụ mất trộm hơn 500 gốc sâm Ngọc Linh

Thứ Hai, 06/03/2017, 16:50
Hơn 500 gốc sâm Ngọc Linh bị kẻ gian đào trộm. Đây được xem là vụ trộm sâm có quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở huyện Nam Trà My.


Chiều 6-3, trao đổi với phóng viên CAND, một lãnh đạo Công an huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ mất trộm hơn 500 gốc sâm Ngọc Linh (tương đương khoảng hơn 10kg sâm đủ các loại tuổi) xảy ra trên địa bàn xã Trà Linh.

Trước đó, vào tối 28-2, nhận tin báo của quần chúng, tại nóc Takngo, thôn 2, xã Trà Linh xảy ra vụ mất trộm sâm Ngọc Linh với số lượng hơn 500 gốc, Công an huyện Nam Trà My đã phân công 1 tổ công tác tiến hành kiểm tra hiện trường, thu thập thông tin, chứng cứ có liên quan đến đối tượng trộm sâm.

Hơn 500 gốc sâm Ngọc Linh đã bị mất trộm bí ẩn.

Theo cơ quan Công an, đây là vụ trộm sâm có quy mô lớn, số lượng nhiều và có thể có nhiều đối tượng cùng tham gia.

Ngày 5-3, trên đường Trần Cao Vân, TP Tam Kỳ, tổ công tác của Công an huyện Nam Trà My phối hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Tam Kỳ tiến hành kiểm tra 1 đối tượng quê ở huyện Bắc Trà My, phát hiện đối tượng mang theo khoảng 4kg sâm và đã đưa về cơ quan Công an đấu tranh, làm rõ.

Hiện vụ việc vẫn đang được Công an huyện Nam Trà My tiếp tục mở rộng điều tra.
Ngọc Thi
.
.
.