Điều tra vụ kiểm lâm nổ súng khi xô xát với dân

Thứ Bảy, 16/12/2017, 19:57
Chiều 16-12, Công an huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) cho biết, đang điều tra vụ việc cán bộ kiểm lâm nổ súng khi đang xô xát với hai người dân địa phương.

Trước đó vào chiều 14-12, ông Từ Công Ảnh – Trưởng Trạm kiểm lâm Phước Sơn thuộc Hạt kiểm lâm huyện Ninh Phước cùng kiểm lâm viên kiểm tra, đập dỡ lò hầm than củi trái phép của một người dân ở xã Phước Vinh.

Trên đường trở về, họ bị cô Huỳnh Thị Y Bình (17 tuổi) trú ở thôn Bảo Vinh, xã Phước Sơn và mẹ ruột là Trần Thị Minh Phúc (40 tuổi) chặn đường để hỏi vì sao kiểm lâm nói gia đình bà tố cáo nên chủ lò hầm than củi đến nhà chửi mắng.

Bà Phúc cho rằng, một kiểm lâm viên dùng dùi cui đánh đập mẹ con bà nên Bình cầm chiếc liềm cắt cỏ xông tới, nhưng ông Ảnh đã bắn chỉ thiên ba phát súng trường, rồi rút súng ngắn bắn đạn hơi cay bắn tiếp khiến cho cô Bình bất tỉnh.

Sau khi vào Bệnh viện đường sắt Tháp Chàm, bác sĩ xác định vùng má và mắt trái bà Phúc có vết bầm, còn Bình bị đa chấn thương vùng lưng, mạn sườn và mu bàn tay trái.

Ông Hoàng Thanh Nhàn – Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Ninh Phước cho biết, theo báo cáo của Trạm kiểm lâm Phước Sơn, gia đình bà Trần Thị Kim Phúc bán than củi, có mối liên kết với chủ nhân lò hầm tân củi đã bị kiểm lâm đập dỡ nên mới truy chặn tổ kiểm lâm.

Sau khi chèn ngã xe máy của kiểm lâm, Huỳnh Thị Y Bình cầm chiếc liềm xông tới chém nên ông Ảnh nổ súng AK bắn chỉ thiên nhưng họ vẫn lao vào, buộc ông Ảnh phải sử dụng súng bắn hơi cay.

Phan Văn Lương
.
.
.