Điều tra vụ học sinh vác dao đuổi nhau trong trường học

Thứ Hai, 30/11/2020, 16:46
Do không giải quyết được mâu thuẫn, các nhóm học sinh đã đánh nhau trong trường.

Chiều 30/11, Công an xã Đốc Tín (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) cho biết, đã báo cáo vụ việc nhóm học sinh trường THPT Mỹ Đức C đánh nhau lên Công an huyện, đồng thời đã mời các gia đình liên quan đến hòa giải, để ổn thỏa tình hình học tập của các em.

Vụ việc xảy ra sáng 26/11,  giữa nhóm học sinh học lớp 10 và 11 của trường mâu thuẫn với nhau từ bên ngoài, một số học sinh trong nhóm đã tham gia đánh nhau trên đường quốc lộ gần đó.

Lực lượng Công an đã có mặt tại trường sau khi nhận tin báo.

Sau khi nhận được tin, nhà trường đã báo cáo việc này với cơ quan Công an. Tuy nhiên, do không giải quyết được mâu thuẫn, nhóm học sinh này lại tiếp tục đánh nhau trong trường.

 Khi phát hiện có học sinh vác dao đuổi nhau trong sân trường, bảo vệ nhà trường đã can thiệp thu được dao, giữ được người.

Thông tin ban đầu cho biết, nhóm học sinh này chủ yếu là cư trú tại xã Đại Hưng và Hương Sơn (huyện Mỹ Đức) và còn liên quan đến một số thanh niên tại hai xã này.

Song Bình
.
.
.