Điều tra vụ án “bán hoa” qua người chạy Honda ôm

Thứ Hai, 28/04/2008, 09:45
Mở rộng án, Công an quận 7 (TP HCM) đã khẩn trương yêu cầu 18 đối tượng có liên quan đến đường dây mại dâm của Lê Thị Bạch Tuyết bao gồm người chạy Honda ôm kiêm chở gái đến điểm bán dâm, gái mại dâm… để điều tra.

Sau một thời gian bí mật theo dõi, Ban chỉ huy Công an quận 7, TP Hồ Chí Minh chỉ đạo lực lượng xuất quân triệt phá đường dây mại dâm đứng dọc tuyến đường thuộc khu vực phường Tân Thuận Tây và Tân Thuận Đông, quận 7.

Lúc 1h ngày 24/4, Công an quận 7 bất ngờ ập vào kiểm tra phòng trọ trên đường Huỳnh Tấn Phát, khu phố 3, phường Tân Thuận Tây, quận 7.

Tại đây, lực lượng lập biên bản bắt quả tang gái mại dâm Võ Ngọc T. (18 tuổi, ngụ quận 4) đang bán dâm cho Đặng Hoàng H. (34 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè).

Thông tin ban đầu, T. khai Lê Thị Bạch Tuyết (33 tuổi, ngụ quận 7) đã môi giới bán dâm cho anh H..

Được biết mỗi lần bán dâm, khách sẽ trả từ 250.000 đến 400.000 đồng, trong đó Tuyết lấy 50.000 đồng gọi là tiền công môi giới.

Mở rộng án, Công an quận 7 đã khẩn trương yêu cầu 18 đối tượng có liên quan đến đường dây mại dâm này bao gồm người chạy Honda ôm kiêm chở gái đến điểm bán dâm, gái mại dâm… để điều tra.

Hiện nội vụ đang được Công an quận 7 mở rộng điều tra làm rõ

P.K.
.
.
.