Điều tra vụ 9 đối tượng tham gia cướp sòng bạc

Thứ Ba, 19/02/2013, 10:14
Ngày 18/2, Công an quận 5 đã chuyển giao đối tượng Ngô Thanh Tuấn (nguyên Thiếu úy Công an công tác tại Đội Cảnh sát trật tự cơ động Công an quận 6, TP Hồ Chí Minh) cùng 8 đồng bọn cho Đội 7, PC45, Công an TP Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi cướp tài sản. Trước đó, ngày 14/2, Tuấn đã bị tước danh hiệu Công an nhân dân.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan Công an, vào sáng mùng 4 Tết (13/2), Tuấn cùng 8 đồng bọn mang theo còng số 8, gậy ma trắc đến một sòng bạc gần chợ Cao Đạt (quận 5) xưng là Cảnh sát khống chế 8 con bạc đang sát phạt bằng hình thức chơi tài xỉu để cướp hơn 10 triệu đồng và rượt theo một con bạc để cướp sợi dây chuyền đang đeo trên cổ.

Thấy hành  vi của Tuấn bất thường nhiều con bạc truy hô cướp và lao vào đánh Tuấn cùng đồng bọn. Tuy nhiên 8 đồng bọn của Tuấn đã kịp lên xe tẩu thoát, riêng Tuấn bị nhiều người dân bao vây. Để giải vây Tuấn đã dùng súng bắn đạn cao su và gậy ma trắc gây thương tích cho nhiều người.

Cùng lúc, Công an phường 1, quận 5 đến hiện trường và bắt giữ Tuấn. Từ lời khai của Tuấn, Công an quận 5 lần lượt bắt giữ 8 đối tượng là đồng bọn của Tuấn

P.Tuyền
.
.
.