Điều tra nghi vấn 1 cô giáo treo cổ tử vong

Thứ Tư, 10/07/2019, 13:20
Một người dân thức dậy lúc 1h sáng, phát hiện người phụ nữ treo cổ liền hô hoán dân làng tới cứu giúp.


Ngày 10- 7, công an phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai ( Nghệ An ) xác nhận thông tin trên và cho biết thêm, người treo cổ tử vong là cô Nguyễn Thị Hồng V., hiện là chuyên viên Phòng giáo dục thị xã Hoàng Mai.
Công an có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ treo cổ

Sự việc xảy ra lúc 1h cùng ngày. Một người đàn ông ở gần nhà cô V thức dậy, phát hiện cô treo cổ tại khu nhà tắm của nhà ở liền tri hô dân làng và báo cơ quan chức năng.

Nhận tin, công an phường Quỳnh Dị có mặt tại hiện trường nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó.

Theo công an phường Quỳnh Dị, hiện cô V đang là chuyện viên Phòng giáo dục thị xã Hoàng Mai. Cô đã có gia đình và 2 người con gái. Con đầu của cô du học tại Mỹ, con thứ 2 đang học lớp 12, chồng đã mất, kinh tế khá giả.

Trước khi cô V treo cổ tử vong, cô đã mở khóa đào tạo Trung tâm Anh ngữ ở phường Quỳnh Dị thu hút nhiều học viên.

Hiện công an thị xã Hoàng Mai và công an tỉnh Nghệ An đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân chị V treo cổ. 

H.Hồng
.
.
.