Điều tra nghi phạm lái xe CX5 truy đuổi làm chết 2 thanh niên

Thứ Ba, 18/05/2021, 10:47
Công an quận Lê Chân đã tạm giữ hình sự đối với Vũ Văn Quân, Tạ Đức Hải, Nguyễn Trung Hiếu, Lê Hoàng Tiến và Đỗ Thành Trung để điều tra làm rõ về hành vi Giết người, Che giấu tội phạm theo quy định.


Ngày 18/5, Công an TP Hải Phòng có thông tin chính thức về việc tạm giữ hình sự 5 đối tượng liên quan đến cái chết của 2 thanh niên trên đường Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, vào sáng 15/5.

Danh tính các đối tượng là: Nguyễn Trung Hiếu, SN 2003, ở xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng; Lê Hoàng Tiến, SN 1981, ở phường Kênh Dương, quận Lê Chân; Tạ Đức Hải, SN 2003, ở phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng; Vũ Văn Quân, SN 2002, Đồng Hòa, quận Kiến An và Đỗ Thành Trung, SN 1988, ở phường Vĩnh Niệm Lê Chân.

Các nghi phạm cùng phương tiện gây án.

Kết quả điều tra cho thấy, vào khoảng 3h ngày 15/5, Vũ Văn Quân điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Mazda CX5 BKS 15A-525.20, là xe mượn của Lê Hoàng Tiến, chở theo Tạ Đức Hải và Nguyễn Trung Hiếu mang theo dao kiếm đi “giải cứu” đồng bọn bị nhóm đối thủ bắt giữ. 

Khi phát hiện Nguyễn Đăng K., SN 2001, trú tại phường Cát Bi, quận Hải An và Nguyễn Tuấn T., SN 2005, trú tại phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, đang chở nhau bằng xe máy BKS: 15B3-734.21, là những người cần tìm liên quan đến việc bắt giữ đồng bọn mình, Hiếu đã chỉ đạo Quân lái xe đuổi theo.

Hung khí gây án.

Đến cửa nhà số 288 Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, xe ô tô bám sát được xe máy, Quân đã nhấn ga ô tô lao vào làm xe máy và người ngã xuống đường. Không dừng lại ở đó, Hiếu hô hào đồng bọn mang dao, kiếm thủ sẵn trên xe ô tô nhảy xuống đường tiếp tục đâm chém vào người K. và T.

Đến lúc nghe tiếng tri hô của người dân, các đối tượng trên xe vội đưa 2 nạn nhân đến bệnh viện Việt Tiệp cấp cứu, sau đó bỏ trốn. Tuy nhiên, thương tích quá nặng nên cả 2 nạn nhân đều tử vong.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an quận Lê Chân đã tạm giữ hình sự đối với Vũ Văn Quân, Tạ Đức Hải, Nguyễn Trung Hiếu, Lê Hoàng Tiến và Đỗ Thành Trung để điều tra làm rõ về hành vi Giết người, Che giấu tội phạm theo quy định.

V. Huy
.
.
.