Vụ vây bắt nhóm giang hồ trong đêm tại Bình Dương:

Điều tra mở rộng vụ án tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép

Thứ Hai, 16/12/2013, 15:50
Chiều 16/12, Phòng CSĐT Công an tỉnh Bình Dương (PC45) cho biết đang phối hợp cùng Công an TP.Thủ Dầu Một tiến hành điều tra mở rộng vụ án tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép. Cơ quan Công an chưa thể cung cấp danh tính về các đối tượng để tiếp tục truy bắt số đối tượng còn lạị trong băng nhóm này.

Theo thông tin ban đầu: Khoảng 21h10’ ngày 15/12, tại quán cà phê Mộc (phường Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một) xảy ra mâu thuẫn giữa hai nhóm thanh niên và có dấu hiệu sẽ có một vụ thanh toán nhau giữa hai nhóm.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an TP.Thủ Dầu Một có mặt ngay tại hiện trường thì nhóm giang hồ lên ôtô bỏ đi. Ngay sau đó, Công an TP Thủ Dầu Một đã nhanh chóng phối hợp cùng Phòng PC45 Công an tỉnh Bình Dương truy tìm và phát hiện chiếc Innova có dấu hiệu khả nghi. Sau khi ra hiệu lệnh dừng xe, chiếc xe ôtô không dừng lại mà bỏ chạy với tốc độ cao trên đường.

Hiện trường vụ việc.

Sau hơn nửa giờ tháo chạy, chiếc xe trên dừng lại trước căn biệt thự kín cổng cao tường của hiệu trưởng một trường nghề. Cũng thời điểm đó, Phòng PC45 Công an tỉnh Bình Dương đã điều động thêm hàng chục cán bộ, chiến sĩ, đồng thời ra lệnh khám xét khẩn cấp căn biệt thự trên.

Tiến hành điều tra đến sáng 16/12,  lực lượng Công an đã tạm giữ 4 thanh niên xăm trổ đầy người. Tang vật thu giữ gồm một khẩu súng (chưa rõ loại), 6 viên đạn, 5 cây mã tấu...

PV
.
.
.