Đi tù vì lên mạng xã hội đòi đánh vợ người khác

Thứ Tư, 27/05/2020, 14:03
Đăng dùng đao kim loại dài 60cm đuổi chém anh Khánh Hoàng rồi ném đao xuống cầu Hà Ra, phường Vĩnh Phước.

Ngày 27/5 TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Võ Hải Đăng (SN 1990, trú thôn Tân Lập, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm) 3 năm 6 tháng tù, Phan Đức Hùng (SN 1988, trú 5/6 Tô Hiến Thành, TP Nha Trang) 2 năm tù cùng về tội cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, khoảng 20h ngày 17/3/2019 khi đang ngồi uống bia cùng Hùng tại quán Ba Lợi trên đường Tô Hiến Thành, TP Nha Trang thì Đăng nhận được điện thoại của anh Lê Minh Hoàng hẹn ra khu vực vòng xoay đường số 4, khu đô thị Lê Hồng Phong 1 để giải quyết mâu thuẫn, vì trước đây trên mạng xã hội Facebook, Đăng đòi đánh chị Võ Thị Hoàng Thơ là vợ anh Minh Hoàng. Sau đó, Đăng rủ Hùng đi đánh nhau thì Hùng đồng ý. 

Hùng điều khiển xe máy chở Đăng về nhà lấy 1 “đao” bằng kim loại, dài khoảng 60cm rồi cùng Hùng đi đến điểm hẹn với anh Minh Hoàng. 

Bị cáo Đăng và Hùng tại tòa.

Tại đây, Đăng, Hùng gặp anh Minh Hoàng và anh Lê Khánh Hoàng thì xảy ra cãi nhau. Đăng cầm dao xông vào chém khiến anh Minh Hoàng và Khánh Hoàng phải bỏ chạy. 

Đăng đuổi theo anh Khánh Hoàng chém trúng vào ngón chân phải, rồi chém tiếp 2 nhát vào khuỷu tay phải của anh Khánh Hoàng.

Sau đó Hùng chở Đăng đi tới cầu Hà Ra, phường Vĩnh Phước vứt “đao” xuống cầu. 

Anh Khánh Hoàng được người dân đưa đi cấp cứu, hậu quả bị thương tật 15%.

Hoàng Phúc
.
.
.