Đề nghị tử hình kẻ giết 2 nhân viên Bưu điện Cầu Voi

Thứ Hai, 01/12/2008, 09:41
Trong phần luận tội, đại diện VKSND tỉnh Long An đề nghị xử phạt tử hình đối với Hồ Duy Hải, kẻ giết chết 2 nữ nhân viên Bưu điện Cầu Voi vào tháng 1/2008.

>> Vụ hai nhân viên bưu điện bị giết: Nghi can là bạn trai của nạn nhân

Hôm nay (1/12), TAND tỉnh Long An sẽ đưa ra hình phạt chính thức với bị cáo Hồ Duy Hải, 23 tuổi, ngụ ấp 1, xã Nhị Thành (Thủ Thừa) can tội giết chết hai nhân viên Bưu điện Cầu Voi là Nguyễn Thị Ánh Hồng và Nguyễn Thị Thu Vân. Trước đó, trong phần luận tội, đại diện VKSND tỉnh Long An đề nghị xử phạt tử hình đối với Hồ Duy Hải.

Trước giờ tòa tuyên xử, ông Đinh Phú Hùng, đại diện Bưu điện huyện Thủ Thừa khẩn thiết đề nghị HĐXX đưa ra hình phạt nghiêm khắc nhất đối với bị cáo, vì đây là vụ giết người quá man rợ, gây chấn động dư luận.

Hơn nữa, vụ án đã gây thiệt hại quá lớn đối với Bưu điện khu vực Cầu Voi nói rêng và toàn ngành Bưu điện huyện Thủ Thừa nói chung. Ông Hùng còn đề nghị HĐXX xử buộc bị cáo bồi thường tổn thất tinh thần cho gia đình các nạn nhân. Vì họ là hai lao động chính của gia đình.

Đối với nạn nhân Nguyễn Thị Ánh Hồng, khi còn sống cô là người góp phần cùng cha nuôi mấy đứa em bị nhiễm chất độc da cam ở phường Tân Khánh, thị xã Tân An (Long An)

Nhã Phong
.
.
.