Đề nghị truy tố tên cướp xe taxi máu lạnh

Chủ Nhật, 07/11/2004, 20:26

Đêm 27/3, Đặng Đức Toàn (22 tuổi), quê ở Khánh Công (Ninh Bình) - thuê xe taxi 4 chỗ của Công ty Taxi Mai Linh (do chị H. (23 tuổi) quê ở Bạc Liêu, làm tài xế) để về quận 7. Cách Siêu thị Coopmax Phú Mỹ Hưng một đoạn khá xa, đường xá vắng lặng, tên Toàn rút dao ra khống chế tài xế, bắt dừng xe lại.

Tại đây, hắn lấy dây dù đem theo trói tay và dùng cà vạt của chị bịt mắt chị H. lại. Sau đó hắn cướp của chị H. 300.000 đồng, 1 ĐTDĐ Nokia 6510, rồi rút khóa xe vứt ra ngoài. Thấy chị H. ngất xỉu, tên Toàn nổi máu dâm ô, thực hiện hành vi bỉ ổi với chị H.

Sau khi gây án, hắn vẫn sống lang thang tại TP. Hồ Chí Minh và tiếp tục phạm tội. Nạn nhân tiếp theo là Phan Anh Tú (34 tuổi), ngụ tại 128/78D Đinh Tiên Hoàng, phường 1, quận Bình Thạnh. Với thủ đoạn cũ, hắn đã cướp của anh Tú 780.000đ và 1 điện thoại di động Nokia 8210 khi đang lái chiếc taxi loại 7 chỗ của Công ty Mai Linh.

Cướp tài sản xong, Toàn xuống xe bỏ chạy. Anh Tú cố gượng điều khiển xe ra đến quốc lộ. Anh Nguyễn Hùng Cường, tài xế xe tải đậu ở đó đã chở anh Tú đi cấp cứu rồi đến cơ quan Công an báo lại sự việc. Đến khoảng 2h30' ngày 3/4, tên Toàn bị Công an Long An bắt giữ.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP. Hồ Chí Minh vừa kết thúc điều tra bổ sung vụ án, chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh, đề nghị truy tố Đặng Đức Toàn với các tội danh "giết người (không thành), cướp tài sản và hiếp dâm"

Việt Dũng
.
.
.