Đề nghị truy tố nhiều đối tượng gây rối và phá hoại tài sản

Thứ Năm, 05/07/2018, 08:40
Công an huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cho biết, đã kết luận điều tra và đề nghị truy tố 10 bị can trong vụ án gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ xảy ra vào ngày 10-6 trên Quốc lộ 1A (khu vực Cầu Nam) thuộc địa bàn thôn Lâm Lộc 1, xã Hòa Minh.

Ngày 4-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cho biết, đã kết luận điều tra và đề nghị truy tố 10 bị can trong vụ án gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ xảy ra vào ngày 10-6 trên Quốc lộ 1A (khu vực Cầu Nam) thuộc địa bàn thôn Lâm Lộc 1, xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

Theo đó, Phạm Sang (26 tuổi) bị đề nghị truy tố về tội “gây rối trật tự công cộng”; Ngô Đức Duyên (20 tuổi), Nguyễn Chương (23 tuổi), Đỗ Văn Ngọc (22 tuổi), Nguyễn Minh Kha (18 tuổi), Phan Thanh Nam (28 tuổi), Nguyễn Văn Mẹo (43 tuổi), Ngô Văn Đặt (29 tuổi), Nguyễn Ngọc Sang (22 tuổi) và Lê Văn Liêm (23 tuổi) cùng bị đề nghị truy tố về tội “chống người thi hành công vụ”.

Trước đó vào ngày 10-6, do bị kích động bởi các phần tử xấu nên một số người đã tập trung tại khu vực Cầu Nam, nhiều đối tượng hiếu kì đến xem tạo thành đám đông gây ách tắc giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A. 

Khi các cán bộ Công an đến vận động thuyết phục, phân luồng giao thông, yêu cầu giải tán và triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự thì một số đối tượng quá khích đã tấn công lực lượng đang làm nhiệm vụ, đập phá làm hư hỏng 2 xe ôtô và 2 xe mô tô.

Các bị can bị đề nghị truy tố về tội gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

Theo Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Phong, ngoài hành vi gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ của 10 bị can nói trên còn có một số đối tượng khác tham gia gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ và cố ý làm hư hỏng tài sản trong vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo pháp luật.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP Tân An, tỉnh Long An cũng cho biết, vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với: Nguyễn Minh Luân (công nhân Công ty may Chin-Lu); Nguyễn Văn Hải (ngụ huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long); Nguyễn Mạnh Sơn (công nhân công ty Yujin Vina, thuộc Khu Công nghiệp Long Hậu, huyện Thủ Thừa); Hà Văn Còn (làm nghề thợ hồ tại huyện Thủ Thừa); Hồ Văn Phúc (ngụ ấp Bình Tây, xã Mỹ Bình, huyện Tân Trụ) cùng về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo điều tra, khoảng 12h40, ngày 12-6-2018, tại trước cổng Công ty cổ phần may xuất khẩu Long An (Quốc lộ 1, phường 4, TP.Tân An, tỉnh Long An), 5 đối tượng trên đã dùng xe mô tô đụng, đập phá cổng rào, dùng gạch, đá, nón bảo hiểm và dép ném vào lực lượng bảo vệ công ty. 

Đồng thời, các đối tượng còn có hành vi kích động la lối, gây rối và hủy hoại tài sản của công ty Cổ phần may xuất khẩu Long An, yêu cầu bảo vệ công ty mở cổng để họ vào lôi kéo công nhân xuống đường, tụ tập đông người gây rối trật tự công cộng.

Khi xảy ra sự vụ, Công an TP Tân An đã nhanh chóng đến hiện trường bắt giữ các đối tượng có hành vi quá khích. Tại Cơ quan Công an, đối tượng Sơn khai nhận: Đang làm công nhân công ty Yujin Vina, khoảng 1lh45, ngày 12-6-2018, vì có nhiều công nhân trong công ty tụ tập kêu gọi phản đối dự thảo Luật đặc khu nên Công ty cho nghỉ làm buổi chiều. Sơn điều khiển xe mô tô đi về nhà. 

Khi đến Quốc lộ 1A, huyện Thủ Thừa, nhìn thấy một nhóm người đang tụ tập điều khiển xe mô tô đi từ hướng Bến Lức về TPTân An, vừa chạy vừa bóp còi nên Sơn tham gia vào nhóm của họ. Khi đến công ty cổ phần may xuất khẩu Long An, phường 4, TP Tân An thì Sơn cùng nhóm người rủ nhau đi vào công ty kêu gọi công nhân nghỉ làm. 

Sơn cùng một số nam thanh niên khác la hét, bóp còi, reo hò yêu cầu công ty mở cửa nhưng bảo vệ Công ty không đồng ý. Đối tượng này cùng một số nam thanh niên khác điều khiển xe của mình tông vào cửa rào làm ngã đổ, hư hỏng…

Còn đối tượng Hải khai nhận: Hiện đang ở trọ tại huyện Bến Lức để làm thuê, khoảng 12h30, ngày 12-6-2018, Hải cùng vợ lưu thông trên quốc lộ 1 khi đi đến trước cổng Công ty cổ phần may xuất khẩu Long An nhìn thấy khoảng 100 người tụ tập trước cổng công ty gây rối. 

Hải và nhóm người trên yêu cầu bảo vệ mở cổng cho họ vào để lôi kéo công nhân đi xuống đường nhưng bảo vệ không đồng ý. Sau đó, Hải dùng tay xô đẩy cửa rào của công ty và la hét, chửi bới, gây rối trật tự…

Sau khi bị bắt và khởi tố, các đối tượng trên đã nhận thức được hành vi trái pháp luật và tỏ ra ăn năn, hối hận, mong được sự khoan hồng của pháp luật để sớm trở về với vợ con, gia đình.

T. Long-T. Phượng
.
.
.