Bị truy tố bởi vận chuyển thuê thuốc lá lậu

Thứ Sáu, 26/08/2016, 15:29
Ngày 26-8, Phòng CSĐT Tội phạm về kinh tế & Tham nhũng (PC46) Công an TP Hồ Chí Minh đã kết luận điều tra, đề nghị truy tố  bị can Đào Thanh Vũ (30 tuổi) ngụ xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) tội “vận chuyển hàng cấm”.
Ngày 17-5 tại đường Cao Thắng, phường 12, quận 10,  tổ công tác thuộc Phòng PC46 - Công an TP Hồ Chí Minh bắt quả tang Vũ đang điều khiển xe ô tô vận chuyển 11.500 bao thuốc lá ngoại nhập lậu. 
Xe vận chuyển thuốc lá lậu do Vũ vận chuyển từ Long An về TP Hồ Chí Minh bị cơ quan Công an bắt giữ

Theo khai nhận của Vũ, vận chuyển thuê cho A Tày với giá 1 triệu đồng/chuyến và xe ô tô vận chuyển là do người của A Tày giao cho Vũ. Lúc 23h ngày 16-5, Vũ nhận xe ô tô tại đường số 7, P. An Lạc, Bình Tân, TP Hồ Chí Minh và đến gần 3 giờ sáng ngày 17-5 thì nhận hàng tại khu vực gần cửa khẩu Tho Mo (cửa khẩu Campuchia - Việt Nam) thuộc huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. 

Nhận hàng xong, Vũ điều khiển xe chở thuốc lá lậu về TP Hồ Chí Minh, chờ người của A Tày đến nhận hàng thì bị cơ quan Công an bắt giữ.

Trước đó, ngày 15-5  Vũ cũng đã thực hiện trót lọt 1 vụ vận chuyển thuốc lá lậu cho A Tày với tiền công 300 ngàn đồng. 

T.Hà
.
.
.