Đề nghị truy tố 1 người Trung Quốc lừa đảo gần 12 tỷ đồng

Thứ Ba, 06/07/2010, 14:29
Ngày 5/7, theo tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã kết thúc điều tra vụ án Hui Wang Hing (quốc tịch Hong Kong - Trung Quốc) lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố bị can này về hai tội danh trên.

Kết luận điều tra vụ án xác định, Hui Wang Hing liên tiếp gây ra nhiều vụ lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân rồi bỏ trốn.

Cụ thể, cuối năm 2007, Hui Wang Hing ký hợp đồng lao động với Công ty TNHH SANNY Trung Quốc khai thác thị trường tại Việt Nam, được quản lý 5 thiết bị tham dự triển lãm tại Việt Nam trị giá 771.000 USD. Theo kế hoạch, khi số thiết bị này tham dự triển lãm xong phải gửi về nước nhưng Hui Wang Hing đã bán cho các doanh nghiệp tại Việt Nam và không trả tiền cho công ty.

Tháng 6/2008, bị can này đã làm 3 hợp đồng giả bán cho Công ty TNHH Cơ giới Hoàn Cầu 7 bộ cần cẩu thủy lực trị giá hơn 1,57 triệu USD và yêu cầu công ty đặt cọc 30%. Sau đó, Hing đã chiếm đoạt số tiền đặt cọc này và bỏ trốn. Cũng bằng thủ đoạn này, bị can Hing còn ký hợp đồng giả bán cho Công ty TNHH Chung Thành An 2 xe ôtô cần cẩu trục, trị giá 312 ngàn USD, chiếm đoạt 800 triệu đồng tiền đặt cọc.

Cơ quan điều tra xác định, bị can Hui Wang Hing đã lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt trên 11,7 tỉ đồng của các doanh nghiệp. Do đó, cơ quan điều tra đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội truy tố bị can theo tội danh trên. Hiện bị can đang bị tạm giam chờ ngày ra Tòa

Đào Minh Khoa
.
.
.