Đầu thú sau 7 năm lẩn trốn

Thứ Tư, 04/12/2013, 09:38
Ngày 3/12, Nguyễn Thị Tuyết Sương (48 tuổi, ngụ phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) đã đến cơ quan chức năng đầu thú sau hơn 7 năm lẩn trốn về hành vi không chấp hành án phạt tù.

Được biết, trước đó, vào ngày 15/6/2006, Nguyễn Thị Tuyết Sương đã bị Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ kết án 2 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy, đối tượng đang được tạm giam để chấp hành án. Do bị bệnh và trong thời gian kháng án nên Sương được tại ngoại để chữa bệnh và kháng án, lợi dụng thời gian này đối tượng đã lên TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương lẩn trốn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng PC52 Công an TP Cần Thơ kết hợp với Công an phường và chính quyền địa phương đã tiếp cận gia đình và vận động được đối tượng ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước

Phan Tại – C.T.
.
.
.