Đặt bẫy điện làm chết bạn còn cướp tài sản

Thứ Tư, 06/06/2012, 16:41
Toán đặt bẫy điện bẫy vịt trên sông nhưng vô tình làm cho Chinh, bạn Toán, giật điện tử vong. Phát hiện vụ việc, Toán đã cướp tài sản trên người Chinh rồi đặt bạn lên xuồng, thả xác trôi sông.

Ngày 5/6, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm (do bị cáo rút đơn kháng cáo), công nhận bản án TAND tỉnh Đồng Tháp, tuyên phạt Phạm Văn Toán (23 tuổi, ngụ xã Thạnh Lợi, huyện Tháp Mười) án tù chung thân về 2 tội giết người và cướp tài sản.

Theo vụ án, tối 3/9/2011, Toán dùng bẫy điện đi bẫy vịt ở bến sông nhà mình. Sau khi vừa đặt bẫy xong thì Nguyễn Văn Chinh bơi xuồng qua rủ Toán đi nhậu. Sau đó, cả hai đến nhà ông Hoàng gần đó nhậu rồi đi về. Toán vào nhà nằm thì nghe tiếng người la: "Ui da" ở dưới bến sông. Nhớ lại việc mình ghim điện giăng bẫy vịt, Toán chạy ra rút chuôi điện và chạy xuống bến sông thì chỉ thấy xuồng của Chinh mà không thấy người. Toán nhảy xuống sông mò thì đụng xác của Chinh.

Trong lúc kéo xác Chinh lên xuồng, Toán đụng chiếc nhẫn Chinh đeo ở tay, liền tháo lấy nhẫn đeo vào tay mình, rồi ẳm xác Chinh lên xuồng, mở dây đẩy xuồng ra sông phi tang. Trong lúc lội vào bờ, Toán nhìn thấy chiếc quần jean của nạn nhân bên trong có điện thoại nên chiếm đoạt rồi ném bỏ chiếc quần trên ở ruộng nước phía sau nhà. Sau đó, Toán cuốn dây kẽm dùng giăng bẫy điện đem để bên hông nhà rồi đi ngủ

Sáng hôm sau, người dân phát hiện xác của Chinh trên xuồng cách hiện trường vụ án khoảng 800m, thuộc địa phận xã Vĩnh Châu A, huyện Tân Hưng, Long An nên báo cơ quan chức năng. Hai ngày sau khi gây án, Toán bị Công an bắt giữ

H.A.
.
.
.