Đào trộm lợn tai xanh để nhận tiền đền bù

Thứ Hai, 28/04/2008, 09:53
Tại cơ quan Công an, 4 anh em khai nhận đào lấy 9 con lợn đã tiêu hủy với tổng trọng lượng là 623kg, đem rửa sạch. Sau đó, bọn chúng đem số lợn nói trên đến khu vực tiêu hủy của xã Thiệu Tiến (Thanh Hóa) xin tiêu hủy để nhận tiền hỗ trợ đền bù được gần 15 triệu đồng.

Ngày 24/4, Công an huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa đã bắt 4 đối tượng gồm: Hoàng Văn Hùng, Hoàng Thị Liên, Hoàng Văn Sáu, Hoàng Văn Huy đã có hành vi đào lợn bị mắc bệnh tai xanh đã tiêu hủy để tiêu hủy lại nhằm tiếp tục nhận tiền hỗ trợ của Nhà nước.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng trên khai nhận đào lấy 9 con lợn đã tiêu hủy với tổng trọng lượng là 623kg, đem rửa sạch.

Sau đó, bọn chúng đem số lợn nói trên đến khu vực tiêu hủy của xã Thiệu Tiến xin tiêu hủy để nhận tiền hỗ trợ đền bù được gần 15 triệu đồng.

Được biết, cả 4 đối tượng trên đều là anh chị em ruột. Đây là vụ thứ 3, Công an huyện Thiệu Hóa đã làm rõ, khởi tố vì hành vi đào lợn đã tiêu hủy để nhận tiền đền bù

T.A.
.
.
.