Bắt quả tang 36 con bạc đang xóc đĩa tại quán cà phê

Thứ Ba, 19/07/2016, 17:56
Khi hàng chục con bạc đang say sưa sát phạt tại quán cà phê, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã bất ngờ ập vào bắt quả tang với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Chiều 19-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc đối với nhóm đối tượng đánh bạc quy mô lớn do Đặng Sứa (trú xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy); Võ Tự Cảnh và Dương Thới (cùng trú TP Huế) đứng ra tổ chức. 

Các đối tượng tham gia đánh bạc bị lực lượng công an tỉnh Thừa Thiên- Huế bắt giữ tại quán cà phê.

Trước đó, sau một thời gian theo dõi, rạng sáng 17-7, lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã bất ngờ ập vào quán cà phê “Chín Nhật Lệ” (địa chỉ khu vực 1, phường Thủy Xuân, TP Huế) bắt quả tang 36 đối tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức xóc dĩa.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ gần 250 triệu đồng, 400 USD, 31 ĐTDĐ, 4 xe ôtô và 12 xe máy cùng nhiều tài sản liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an cho thấy, sòng bạc này được tổ chức tại quán cà phê trên hơn 1 tháng. Số người tham gia gồm người dân địa phương và người ngoại tỉnh.

Cơ quan công an lấy lời khai các đối tượng liên quan đến vụ đánh bạc.

Cơ quan công an xác định đối tượng Đặng Sứa chính là người cầm cái; Nguyễn Thị Mai (46 tuổi, trú xã Phú Thuận, huyện Phú Vang) cùng hùn vốn làm cái; Nguyễn Văn Tây (30 tuổi, trú tại huyện Chư Hbu, tỉnh Gia Lai) đứng ra thu tiền xâu; Nguyễn Thị Thục Uyên (42 tuổi, trú đường Phan Chu Trinh, TP Huế) là người cho các con bạc vay "nóng" ngay tại sòng bạc với lãi suất cao cùng 31 người tham gia đánh bạc khác. 

Nhằm che mắt các lực lượng chức năng, sòng bạc này thường tổ chức vào đêm khuya và bố trí đối tượng Phạm Năm (23 tuổi, trú xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền) đứng cửa cảnh giới. Chỉ cần thấy người lạ đứng gần địa điểm sòng bạc thì  Năm sẽ nhanh chóng ra tín hiệu cho các con bạc chạy trốn.

Tang vật vụ đánh bạc.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế điều tra làm rõ.

Anh Khoa
.
.
.