Đánh thuốc chuột hại gia đình người yêu cũ

Thứ Tư, 14/04/2010, 14:30
Tức tối vì bị Cường chia tay, Quyên đã mua thuốc diệt chuột rồi lén bỏ vào nồi cơm và bình trà nhà Cường với ý định đầu độc cả nhà.

Sáng 12/4, lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Hậu Giang cho biết vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Văn Diệu Quyên (25 tuổi, ngụ khu vực 2, phường 1, thị xã Vị Thanh, Hậu Giang) về hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sáng 8/4, Quyên đến Cửa hàng bán phân bón hóa chất Tùng Hồng (tại khu vực 3, thị xã Vị Thanh) mua 1 bịch thuốc diệt chuột rồi đi thẳng đến nhà ông Nguyễn Văn Bảy (51 tuổi, ngụ ấp 4, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy) để dự lễ giỗ.

Lợi dụng sơ hở của gia đình ông Bảy, Quyên đổ thuốc diệt chuột vào nồi cơm và bình trà với ý định đầu độc cả nhà ông Bảy. Tuy nhiên, hành vi của Quyên đã bị phát hiện.

Theo lời khai ban đầu của Quyên, do bị Cường - con trai ông Bảy chia tay nên mua thuốc diệt chuột định trả thù

Binh Huyền
.
.
.