Đánh người dập não vì mâu thuẫn hát karaoke

Chủ Nhật, 17/03/2019, 10:53
Chỉ vì mâu thuẫn hát karaoke, đối tượng nhẫn tâm đánh người khác dập não, gây thương tích nặng...

Ngày 17-3, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương), cho biết: Bùi Văn Thế (SN 1992, quê quán Hòa Bình) đã ra cơ quan Công an đầu thú về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo cơ quan Công an: Lúc 11h ngày 10-3, do mâu thuẫn hát karaoke tại quán Sài Gòn 2 thuộc khu phố Nhị Đồng 2, phường Dĩ An (thị xã Dĩ An), Trương Văn Giữa (SN 1992, ngụ Kiên Giang) đã dùng tay đánh vào mặt của Thế. Tức giận, Thế đấm nhiều lần vào mặt khiến Giữa té ngã xuống nền quán bất tính. Chưa dừng lại, Thế dùng chân đạp vào phần đầu của Giữa gây thương tích nặng. 

Sau đó, Thế đưa Giữa vào Bệnh viện Quân đoàn 4 cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. 

Qua xác minh tình trạng thương tích của Giữa tại bệnh viện được biết, bệnh nhân lơ mơ, chảy máu tai, dập não thái dương phải.

C.Bình
.
.
.