Đánh hội đồng giết chết bạn nhậu

Thứ Hai, 06/06/2016, 09:48
Do mâu thuẫn khi nhậu say, anh Thoại bị 3 đối tượng đánh hội đồng đến bất tỉnh rồi cả 3 lên xe bỏ đi. Anh Thoại được phát hiện nhưng đã tử vong.

Ngày 4-6, Công an quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh cho biết đã bắt được 3 đối tượng gây ra cái chết cho anh Đặng Quốc Thoại (31 tuổi, quê quán Bình Dương). Ba đối tượng gồm Trần Hữu Nghị (21 tuổi, quê Gia Lai), Nguyễn Tiến Thành (27 tuổi, quê Hà Nam) và Đào Ngọc Thỏa (28 tuổi, quê Gia Lai) đều là sinh viên năm cuối.

Theo lời khai ban đầu của 3 đối tượng, tối 25-5, 3 đối tượng ngồi nhậu tại một quán rượu ở KP5, phường Linh Trung, quận Thủ Đức thì thấy anh Thoại và anh Nguyễn Thanh Phương (43 tuổi, quê quán An Giang, cả hai cùng làm nghề thợ hồ) ngồi bàn bên cạnh bèn xách ly bia sang mời 2 anh qua bàn mình nhậu chung cho vui.

Đến rạng sáng 26-5, tàn tiệc rượu, cả 5 người đến quán hủ tíu góc đường QL1 - đường số 17 ăn khuya và tiếp tục kêu rượu ra uống. Lúc này, hai bên xảy ra mâu thuẫn, 3 đối tượng đuổi đánh anh Thoại và anh Phương. Anh Phương nhanh chân bỏ chạy kịp, riêng anh Thoại bị 3 đối tượng đánh hội đồng đến bất tỉnh rồi cả 3 lên xe bỏ đi. Anh Thoại được phát hiện nhưng đã tử vong. Hay tin anh Thoại chết, 3 đối tượng khăn gói lẩn trốn về quê.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Thủ Đức đã lần ra manh mối và về quê từng đối tượng để bắt và di lý về TP Hồ Chí Minh xử lý.

M.Đức
.
.
.