Đánh chết người tình của mẹ, lãnh 20 năm tù

Thứ Tư, 11/07/2018, 15:40
Kết thúc phiên xử hình sự sơ thẩm ngày 11-7, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Khánh (18 tuổi) trú ở thôn An Định, xã Diên Phước, huyện Diên Khánh 20 năm tù về tội giết người.

Theo hồ sơ vụ án, ông Ngô Tánh quê ở Phú Yên có mối quan hệ tình cảm với bà Nguyễn Thị Nga là mẹ ruột của Khánh. Trong thời gian chung sống tại thôn An Định, xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, hai người thường mâu thuẫn dẫn đến cãi vã, xô xát lẫn nhau, nên Khánh tỏ thái độ bất bình người tình của mẹ. 

Biị cáo Nguyễn Quốc Khánh.

Xế chiều ngày 17-2, ông Tánh cầm con dao đến sòng bầu của ở thôn An Định, xã Diên Phước tìm Khánh để gây sự với con riêng của người tình. 

Khánh phát hiện nên dùng chân đạp vào bụng ông Tánh. Bực tức vì bị trúng đòn đau, ông Tánh cầm dao rượt đuổi một chặng đường thì Khánh nhặt một thanh gỗ đánh vào đầu ông Tánh khiến nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não. 

Ngoài hình phạt tù, án sơ thẩm còn buộc bị cáo bồi thường cho gia đình người bị hại 156 triệu đồng chi phí mai táng, tổn thất tinh thần…

Hữu Toàn
.
.
.