Đang trốn truy nã vẫn tiếp tục điều hành đường dây hoạt động “tín dụng đen”

Thứ Sáu, 03/01/2020, 16:32
Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên đã lập chiến công xuất sắc, triệt phá ổ nhóm tàng trữ vũ khí quân dụng, cho vay lãi nặng, thu giữ vật chứng là 2 khẩu súng, 17 viên đạn và danh sách của trên 100 “con nợ”... 


Thượng tá Tô Anh Dũng, Trưởng Công an quận Long Biên (Hà Nội) thông tin, trong những ngày cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết nguyên đán Canh Tý 2020, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên đã lập chiến công xuất sắc, triệt phá ổ nhóm tàng trữ vũ khí quân dụng, cho vay lãi nặng, thu giữ vật chứng là 2 khẩu súng, 17 viên đạn và danh sách của trên 100 “con nợ”... 

Qua việc triệt phá ổ nhóm, Công an quận Long Biên đã bắt giữ 2 đối tượng đang bị truy nã về tội cố ý gây thương tích.

Liên quan đến vụ án trên, ngày 3-1, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam ba đối tượng gồm Nguyễn Văn Cường (SN 1993, HKTT An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội); Trương Hồng Sơn (SN 1998, HKTT Ý Yên, Nam Định) và Dương Văn Dũng (SN 2001, HKTT Chiêm Hóa, Tuyên Quang) về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. 

Hiện Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên đang củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của nhóm đối tượng trên. 

Các đối tượng và tang vật vụ án.

Trước đó, Công an quận Long Biên đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, giải pháp hiệu quả trên các lĩnh vực công tác. Trong đó, tập trung vào các ổ nhóm tội phạm trộm cắp, cướp tài sản, cá độ bóng đá, mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức hoạt động mại dâm và hoạt động kinh doanh tài chính "tín dụng đen", cho vay lãi nặng. 

Qua công tác quản lý địa bàn và nguồn tin tố giác tội phạm của quần chúng, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên có thông tin về hoạt động bất thường tại cơ sở kinh doanh tài chính tại tổ 1, phường Thạch Bàn, quận Long Biên. 

Để tập trung lực lượng làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, Công an quận Long Biên đã xác lập án đấu tranh. Thượng tá Tô Anh Dũng, Trưởng Công an quận Long Biên nhớ lại: Nguyễn Văn Cường là đối tượng có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và một tiền án về tội gây rối trật tự công cộng, rất tinh quái trong thủ đoạn hoạt động nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan Công an... 

Các đối tượng sinh hoạt khép kín, người ra vào cơ sở đều là những tay chân thân cận của bọn chúng. Tại căn nhà này, “nội bất xuất và ngoại cũng bất nhập”, một số đối tượng chỉ đến một lúc rồi lại đi ngay... 

Nhưng khó khăn không làm Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên nản lòng. Nhiều đêm trắng và bằng các biện pháp nghiệp vụ, họ bí mật dựng chân dung của các đối tượng thường xuyên xuất hiện trên địa bàn. Qua đó, đã xác định Sơn là đối tượng đang bị truy nã về tội cố ý gây thương tích.

Nếu không nhanh chóng triệt phá, các đối tượng sẽ hình thành tụ điểm phức tạp, gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn. Từ suy nghĩ đó, lãnh đạo Công an quận Long Biên đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phá án trong thời gian sớm nhất, đảm bảo an toàn cho lực lượng truy bắt. 

Thực hiện kế hoạch phá án, ngày 28-12-2019, tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên tiến hành kiểm tra cơ sở do Trương Hồng Sơn và Nguyễn Văn Cường làm chủ, tại địa chỉ số 1, tổ 1, phường Thạch Bàn. Vào thời điểm kiểm tra đã đưa 6 đối tượng, gồm: Nguyễn Văn Cường; Trương Hồng Sơn  Dương Văn Dũng; Nguyễn Xuân Huy (SN: 1995, HKTT khu 9 xã Lương Lỗ, huyện Thanh Ba, Phú Thọ); Bùi Xuân Trường (SN 1996, HKTT ở khu 6 Vĩnh Chân, Hạ Hòa, Phú Thọ) và Đinh Văn Hải (SN 1998, HKTT T Mường La,  Phù Yên,  Sơn La) về trụ sở; thu giữ 3 điện thoại di động, nhiều giấy tờ, sổ sách và các tài liệu có liên quan đến việc cho vay nợ. Khám xét nơi ở của các đối tượng tại địa chỉ số 5 ngách 1/2/3 Huỳnh Tấn Phát, Cơ quan Công an tiếp tục phát hiện, thu giữ 2 khẩu súng (1 khẩu súng quân dụng dạng súng AK 47 và 1 khẩu súng ngắn ổ xoay) và 17 viên đạn.

Qua đấu tranh bước đầu, Cơ quan CSĐT – Công an quận Long Biên xác định Trương Hồng Sơn và Nguyễn Xuân Huy là 4 đối tượng hiện đang bị Cơ quan Công an truy nã về tội danh cố ý gây thương tích. Trong đó, Huy đã bỏ trốn. 

Tiếp tục mở rộng diện rà soát, khoảng 2h cùng ngày, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên đã bắt giữ Chu Đức Long khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn. 

Từ đây, vụ án bước đầu được làm rõ: Sau khi gây ra vụ cố ý gây thương tích, Sơn, Huy và một số đối tượng nhanh chân bỏ trốn khỏi địa bàn. Một thời gian sau đó, thấy yên ổn, các đối tượng lén lút về địa bàn... Và kết nối với Cường thực hiện hành vi cho vay tiền. 

Về khẩu súng quân dụng, xác định: Khoảng 21h00, ngày 22-12-2019, Cường mang súng cùng 12 viên đạn (dạng túi đựng vợt cầu lông) về địa chỉ số 1, tổ 1 Thạch Bàn (cửa hàng tài chính do Sơn thuê làm cùng với Cường) khoe với Sơn, Huy, Trường, và nói rằng dùng để giải quyết mâu thuẫn cá nhân với nhóm đối tượng ở Hưng Yên. Sau đó, các đối tượng gồm Dũng và Sơn đã hỗ trợ Cường cất súng tại phòng trọ của Sơn ở số 5 ngách 1/2/3 Huỳnh Tấn Phát, tổ 1, phường Thạch Bàn. 

Đến ngày 28-1-2019, Cơ quan CSĐT – Công an quận Long Biên kiểm tra đã phát hiện thu giữ và đưa các đối tượng về trụ sở làm việc. 

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Long Biên đang tập trung xác minh, khai thác mở rộng vụ án, truy bắt đối tượng bỏ trốn, lập hồ sơ xử lý theo quy định. Đề nghị nhân dân có thông tin liên quan đến ổ nhóm tín dụng đen trên báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên, số 1, phố Đoàn Khuê, Long Biên, Hà Nội; Điện thoại 091.22.333.22 hoặc cơ quan Công an gần nhất biết, để xử lý.                                                                               

Xuân Mai
.
.
.