Đang được hoãn thi hành án vẫn “tranh thủ” bán ma túy

Thứ Tư, 17/10/2012, 17:38
Tiếp tục hưởng ứng đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm ma túy, Công an TP Huế phát hiện bắt quả tang 2 nữ quái có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Sáng ngày 16/10, tại tổ 13, khu vực 5, phường An Hòa, TP Huế, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Huế đã phát hiện và bắt quả tang hai đối tượng có hàng vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đó là  Trần Thị Tuyết (SN 1969, trú tại 42 đường Trần Quí Cáp, phường Thuận Lộc, TP Huế) và Nguyễn Thị Hoài Vi (SN 1994, trú tại tổ 13, khu vực 5, phường An Hòa, TP Huế).

Vào thời gian và địa điểm nói trên, khi Tuyết thực hiện hành vi bán trái phép cho Vi 2 tép heroin với giá 400 nghìn đồng thì bị lực lượng phòng chống ma túy phát hiện bắt quả tang.

Trước đó, Tuyết vừa bị tòa án nhân dân TP Huế tuyên phạt 8 năm tù về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Do nuôi con dười 36 tháng tuổi nên được tạm hoãn thi hành án.

Mặc dù được hưởng sự khoan hồng, nhân đạo của Nhà nước nhưng Tuyết vẫn chứng nào tật ấy, tiếp tục gieo rắc “cái chết trắng” cho cộng đồng. Khi bị bắt Tuyết cố tình che dấu tang vật, cất giấu ma túy vào chỗ “kín” trong người nhưng vẫn không thể “qua mắt” các trinh sát nữ đội ma túy Công an TP Huế.

Lực lượng Công an đã thu giữ 9 gói bột trắng, có trọng lượng 0,406 gam mà theo hai đối tượng khai nhận đó là Hêrôin.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan điều tra Công an TP Huế tiếp tục điều tra làm rõ

Công Bình
.
.
.