Đang điều tra vụ cướp tiền vàng giữa đêm khuya

Thứ Ba, 25/03/2014, 06:21
Theo khai báo của chị Nguyễn Thị Bê (54 tuổi, trú thôn An Bình, xã Bình Chánh, Quảng Nam): Do chồng của chị là anh Phan Văn Trà, đang làm thuê, chăm sóc cà phê ở trên Tây Nguyên, nên nhà chỉ còn chị, mẹ chồng đã già và con gái nhỏ.

Tối 15/3, sau khi nhốt bò cẩn thận vào chuồng, chị đóng hết các cửa nhà lại ngủ. Con gái út, năm nay học lớp 7, sau khi học bài cũng đi ngủ với bà nội. Đến khuya, chị bất giác nghe tiếng động ngoài cửa nên cứ tưởng con bê con bị sổng chuồng nên ngồi dậy để mở cửa kiểm tra. Vừa mới mở hé hai cánh cửa, bất thình lình chị bị có một người dùng tay bóp chặt cổ lôi mạnh ra ngoài không kịp kêu cứu. Khi bị lôi ra ngoài sân, chị còn phát hiện có  3 người đàn ông mặc đồ đen bịt mặt chờ sẵn. Sau đó, một trong ba người đã dùng tay bóp giữ chặt, một người khác cầm dao kề vào cổ chị gằn giọng: “Tiền vàng để đâu?”.

Khi chị Bê cho biết nhà nghèo không có tiền vàng, và đang phải nuôi mẹ già bệnh tật thì những gã đàn ông này đã dọa giết. Đồng thời đánh túi bụi vào người và mặt chị Bê. Chưa dừng lại ở đó, một trong số đối tượng còn cầm kim tiêm y tế đe dọa rằng, kim tiêm có chứa “máu sida”, nếu không muốn bị chích thì phải nhanh chóng tiền, vàng...

Sau khi lục tung nệm giường ngủ của chị lấy 9 chỉ vàng và 6,1 triệu đồng của vợ chồng chị góp nhặt để chuẩn bị sửa nhà, bọn cướp còn lấy đi một thẻ BHYT và chứng minh nhân dân. Trước lúc tẩu thoát, chúng dùng dây trói hai tay chị ngược lên cao vào cây cột gỗ của nhà dưới; đồng thời cũng trói chặt hai chân chị vào cây cột; nhét vải vào miệng để không cho chị kêu cứu. Trước khi bỏ đi, các đối tượng cũng nói rằng, đã đánh thuốc mê mẹ chồng và con gái chị...

Chị Bê cho biết thêm, vào ngày 14/3, có hai người đàn ông chạy xe máy đến nhà hỏi mua bò, rồi dò hỏi gia cảnh. Vì thật thà nên chị đã tiết lộ chồng đang đi làm ăn xa ở Tây Nguyên. Trưa ngày 15/3, cháu gái của chị Bê cũng phát hiện hai thanh niên khả nghi chở nhau trên xe máy cứ lởn vởn trước nhà, sau đó cũng quay đầu xe chạy lên lại phía UBND xã Bình Chánh. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Thăng Bình điều tra để làm rõ

Hoài Thu
.
.
.