Dàn cảnh bị cướp 2,8 tỷ đồng

Thứ Tư, 09/02/2011, 14:45
Ngày 8/2, theo tin từ cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội, cơ quan này đã xác định vụ cướp 2,8 tỷ đồng xảy ra tại ngã tư Hàng Mắm - Hàng Tre thuộc phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm là "cướp giả", do các đối tượng dàn dựng để chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Ngày 27/1, Nguyễn Văn Cường, trú tại Dư Hàng Kênh quận Lê Chân, TP Hải Phòng trình báo có mang theo 2,8 tỷ đồng, đi bộ đến khu vực ngã tư Hàng Mắm - Hàng Tre thì bị 3 đối tượng đi xe máy áp sát, cướp toàn bộ số tiền rồi tẩu thoát...

Sau khi nạn nhân trình báo, một số đội nghiệp vụ của Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội có sự phối hợp của Công an quận Hoàn Kiếm tổ chức điều tra. Với sự tinh tường của những điều tra viên dày dạn kinh nghiệm, đã xác định đây là vụ cướp có nghi vấn, có thể nạn nhân đã dàn dựng vụ cướp giả để chiếm đoạt tài sản.

Từ nhận định này, hướng điều tra tập trung vào nhân thân của Cường. Qua tài liệu chứng cứ thu thập được, Cường thú nhận: Y cùng đồng bọn đã bàn bạc và dựng lên vụ cướp giả. Tối 27/1, theo kịch bản bàn bạc trước, Cường đi bộ xách theo túi tiền và bố trí sẵn 3 đối tượng đi xe máy áp sát, dùng vật cứng, dùi cui điện vờ khống chế, cướp chiếc túi xách có 2,8 tỷ đồng Cường đang xách trên tay. Đây là số tiền của khách hàng, màn kịch dựng lên nhằm chiếm đoạt số tiền này

Đào Minh Khoa
.
.
.