Đâm vợ cũ, đốt nhà tự sát

Thứ Năm, 16/08/2007, 09:35

Sau khi đâm vợ cũ bị thương ở tay, anh Dũng đã tự thiêu. Không chết vì lửa, anh này vào nhà tắm chích điện đến chết.

Lúc 5h ngày 13/8, thấy khói lửa bốc lên tại ngôi nhà của Trần Anh Dũng (44 tuổi), ở đường Thanh Nhàn (Hà Nội), người dân xung quanh đã gọi điện báo cho cơ quan Công an.

Rất khẩn trương, lực lượng Công an phường Thanh Nhàn đã có mặt tại hiện trường. Nhưng vì cửa ra vào của ngôi nhà đã bị khoá trái nên lực lượng Công an cùng với người dân xung quanh phải tìm cách phá cửa vào nhà.

Khi mọi người vào đến nơi thì anh Dũng sau khi tự đốt không chết đã vào nhà tắm chích điện vào người dẫn đến chết.

Theo xác định của cơ quan Công an thì do mâu thuẫn về việc phân chia tài sản sau ly hôn nên lúc  4h30' cùng ngày, anh Dũng đến nhà vợ cũ (đã ly dị) là chị Trần Thị Đoàn (42 tuổi), ở phố Thanh Nhàn, dùng dao đâm chị Đoàn bị thương ở tay, phải đi bệnh viện cấp cứu.

Sau đó, Dũng về nhà khóa cửa, đốt nhà tự sát

Trà Giang
.
.
.