Đâm tình địch trọng thương bằng đồ cắt móng tay

Thứ Sáu, 29/08/2014, 23:01
Ngày 29/8, Công an phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM hoàn tất hồ sơ chuyển giao đối tượng Ông Đức Hạnh (22 tuổi, ngụ quận 8) lên Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH-Công an quận 1 để điều tra làm rõ hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo thông tin ban đầu, Hạnh và Lâm Quốc Phong (32 tuổi, ngụ quận Tân Phú) cùng làm tại một nhà hàng trên địa bàn quận 1. Trong thời gian làm chung Hạnh và Phong nảy sinh mâu thuẫn chỉ vì cùng quen chung một người con gái.

Khoảng 23h30’ ngày 28/8, trên đường đi làm về giữa hai người lại tiếp tục xảy ra cãi vã. Đến  trước số nhà 74 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1, cả hai dừng xe và đấu khẩu. Phòng chạy đến dùng tay đánh Hạnh và Hạnh rút hung khí (là đồ dùng cắt móng tay) đâm Phong một nhát vào bụng gây thương tích.

Hiện trường nơi xảy ra vụ dùng đồ cắt móng tay gây án

Phong được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn cấp cứu. Riêng Hạnh sau khi gây án bỏ trốn rồi quay lại công an phường Bến Nghé, quận 1 tự thú

Minh Phong
.
.
.