Dâm ô với cháu bé 11 tuổi

Thứ Ba, 25/08/2009, 08:15

Thấy cháu B. (11 tuổi) đứng chơi một mình, Niệm lại gần nói chuyện rồi dụ cháu ta bụi rậm sau nhà rồi giở trò dâm ô. 5 phút sau, sợ mọi người phát hiện, Niệm đã thả cháu B. về nhà.

Sau khi củng cố hồ sơ và chứng cứ, chiều 24/8, Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an quận 9 (TP Hồ Chí Minh) đã ra quyết định bắt khẩn cấp đối với Võ Văn Niệm (22 tuổi, ngụ xã Bình An, huyện Thắng Bình, Quảng Nam) về hành vi dâm ô trẻ em.

Trước đó, Đội CSĐT - Công an quận 9 đã tiến hành lấy lời khai, đối chất giữa Niệm với bị hại, đối tượng đã thừa nhận đã có hành vi dâm ô với cháu Tr.Th.B. (11 tuổi, ngụ Bến Tre, tạm trú quận 9) vào ngày 21/8.

Vụ việc diễn ra như sau: khoảng 19h ngày 21/8, Niệm ra trước phòng trọ ở khu phố 2, phường Tân Phú, quận 9 thì gặp cháu B. đang cầm điện thọai di động. Niệm đi lại gần và nói chuyện với cháu B., sau đó Niệm dụ cháu B. ra bụi rậm sau nhà, nơi không có ánh đèn rồi bắt cháu đứng dựa vào bức tường rồi thực hiện hành vi đồi bại. Được khoảng 5 phút, sợ mọi người qua lại phát hiện nên Niệm để cháu B. đi về nhà.

Lúc này, do không thấy cháu B. đâu nên cha ruột cháu B. đi tìm. B. kể lại vụ việc cho cha và gia đình biết. Sau đó, gia đình cháu B. đã làm đơn tố cáo Niệm

H.Anh
.
.
.