Anh cầm chìa khoá xe máy đâm em rể tử vong

Thứ Bảy, 22/09/2018, 19:27
Thấy em rể say rượu, Lê Thanh Hải (29 tuổi, trú tại thôn 4, xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà, Quảng Ninh) nhắc nhở thì hai bên xảy ra xô xát. Trong cơn tức giận, Hải đã dùng chìa khoá xe máy đâm em rể tử vong. 

Ngày 22-9, Công an huyện Hải Hà (Quảng Ninh) cho biết đã vận động Lê Thanh Hải (29 tuổi) ra đầu thú về hành vi giết người. 

Đêm 20-9, Hải cùng với em rể là Phùn A Ửng (25 tuổi, trú cùng thôn với mình) cùng với hai người trong gia đình đi uống bia, hát karaoke, sau đó vào quán ăn đêm.

Hiện trường nơi xảy ra án mạng

Thấy Ứng có dấu hiệu say rượu, Hải nhắc nhở liền bị Ứng nổi cáu. Hai người cãi cọ dẫn tới xô xát. Bực mình, Hải cầm chìa khóa xe máy đâm nhiều nhát vào ngực Ứng khiến anh này gục ngã ngay tại vỉa hè cạnh quán ăn. 

Hai người đi cùng đã đưa Ứng đến Trung tâm Y tế huyện Hải Hà cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, Ứng đã tử vong.

Lê Thanh Hải đã ra tự thú

Sau khi bỏ trốn, Hải về nhà kể lại sự việc với gia đình. Công an huyện Hải Hà đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi kết luận Ứng tử vong do bị đâm 4 nhát bằng chìa khóa xe máy, nặng nhất là vết đâm vào vùng ngực trái. 

Tuấn Hương
.
.
.