Đâm chết người vì mâu thuẫn trên bàn nhậu

Thứ Bảy, 25/09/2010, 16:57
Cự cãi trong lúc nhậu chung, Thơm ra về rồi đêm quay lại mang theo dao đâm ông Hùng hai nhát vào bụng.

Khoảng 22h30' ngày 23/9, tại ấp Sơn Đông, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ (Vĩnh Long) xảy ra một vụ án mạng. Nạn nhân là Nguyễn Thanh Hùng (56 tuổi, ngụ địa chỉ trên) bị đâm hai nhát ở bụng và ngực, sau đó đã tử vong trên đường đưa tới bệnh viện.

Chiều cùng ngày, Trần Công Thơm (32 tuổi, người cùng xóm) nhậu chung với con của ông Hùng. Sau những lời qua tiếng lại đã xảy ra cự cãi. Gia đình và ông Hùng ra đuổi Thơm đi về. Đến thời điểm trên, ông Hùng đi thăm vườn thì bất ngờ Thơm dùng dao đâm ông Hùng liên tiếp hai nhát ở bụng và ngực. Nghe tiếng la, gia đình chạy ra đỡ ông Hùng đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Sau khi gây án, Thơm đã lẩn trốn. Đến khoảng 5h sáng 24/9 thì Thơm bị Công an bắt giữ tại một bến đò thuộc xã Mỹ An, huyện Mang Thít (Vĩnh Long)

T.Bình
.
.
.