Đâm chết người sau khi bị chó cắn

Thứ Tư, 25/03/2020, 16:11
Bị chó cắn Quang bực tức xách dao tìm con chó để xử thì xảy ra mâu thuẫn với gia đình chủ chó. Bị đuổi đánh, Quang đã đâm một người tử vong...

Ngày 25-3, Công an quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ Võ Văn Quang (SN 1992) để điều tra xử lý về hành vi “giết người”.

Trước đó khoảng 9h40’ cùng ngày, Quang, nhân viên của cửa hàng ĐTDĐ tại góc đường Lê Văn Sỹ-Hoàng Văn Thụ (phường 2, quận Tân Bình) đang ngồi trước cửa tiệm thì bị một con chó chạy đến cắn vào tay.

Hiện trường vụ án mạng
Công an khám nghiệm hiện trường

Bực tức Quang vào cửa hàng lấy con dao rồi đi tìm con chó để “xử”, tuy nhiên con chó đã vào căn nhà gần tiệm của Quang. Quang đứng ngoài chửi bới nên những người trong nhà đã chạy ra đuổi đánh Quang, trong những người đuổi Quang có ông Nguyễn Phương Nghiêm (SN 1960).

Quang bỏ chạy đến trước quán cơm Tin Cậy thì bị vấp ngã, nhóm người nhà ông Nghiêm lao đến, Quang quơ dao vào đám truy đuổi và đâm khiến ông Nghiêm gục xuống. Quang chạy được về đến tiệm điện thoại rồi lấy xe ra Công an phường đầu thú.

Ông Nghiêm được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã không qua khỏi.


Anh Thư
.
.
.