Đâm chết bạn nhậu, lãnh án 17 năm tù

Thứ Năm, 24/06/2021, 15:55
Không kiềm chế bởi mâu thuẫn bộc phát, một đối tượng có hai tiền án đã dâm chết bạn nhậu nên tiếp tục vào vòng lao lý.

Tại phiên tòa hình sự sơ thẩm ngày 24/6, TAND tỉnh Ninh Thuận đã tuyên xử hình phạt 17 năm tù về tội “Giết người” đối với bị cáo Phan Minh Cao Nguyên (SN 1994, trú ở xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận). 

Ngoài hình phạt tù, án sơ thẩm còn buộc bị cáo bồi thường dân sự cho gia đình người bị hại 55 triệu đồng.

Bị cáo Phan Minh Cao Nguyên 

Theo cáo trạng, đêm ngày 9/12/2020, Phan Minh Cao Nguyên cùng hai người bạn là Nguyễn Văn Phùng, Trần Thị Kim Hiền rủ nhau ngồi nhậu tại một quán bình dân gần ngã năm TP Phan Rang – Tháp Chàm. Đến 0h sáng ngày 10/12/2020, Hiền rời cuộc chơi, còn Nguyên và Phùng về nhà trọ ở xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước để nhậu tiếp. Khi đến nơi thì hai bên xảy ra mâu thuẫn bất chợt, dẫn đến cãi vã, thách thức lẫn nhau. 

Nghe Nguyên đe dọa đâm mình, Phùng vung tay đánh vào mặt Nguyên. Không kiềm chế cơn bực tức, Nguyên lấy con dao đâm một nhát vào vùng ngực trái của Phùng, khiến nạn nhân gục ngã. Đến lúc đó Nguyên mới hoảng sợ kêu người đưa Phùng đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận để cấp cứu, nhưng nạn nhân tử vong do sốc mất máu, trụy tim mạch, thủng phổi và tim.

  Được biết năm 2014 Phan Minh Cao Nguyên từng bị TAND huyện Ninh Phước xử phạt 18 tháng tù về tội “Hủy hoại tài sản”. Cùng tội danh này, năm 2017 Nguyên bị TAND tỉnh Ninh Thuận xử phạt 20 tháng tù.


Phương Lan
.
.
.