Đâm chết bạn cùng cai nghiện

Thứ Ba, 22/04/2014, 19:14
Phạm Văn Hiển (42 tuổi, ở 3/38 Trần Phú, thuộc phường Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) và anh Ngô Đình Thuận (34 tuổi), ở 8/7 Lạch Tray đều là người nghiện ma túy đang được điều trị cai nghiện bằng thuốc methadone.

Khoảng 8h sáng 22/4, anh Thuận và Hiển đến Trung tâm uống thuốc methadone quận Ngô Quyền ở 28 đường Lê Lợi, thuộc phường Máy Tơ để uống thuốc. Sau đó, anh Thuận và Hiển ra ngồi uống nước tại đầu ngõ 25 Lê Lợi.

Tại đó, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến xô xát. Quá trình xô xát, Hiển rút trong người ra 1 con dao đâm 1 nhát vào cổ bên trái anh Thuận làm anh này lảo đảo đi được vài bước thì ngã gục xuống.

CAQ Ngô Quyền và CAP Máy Tơ khẩn trương đưa anh Thuận đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong ngay sau đó. Sau khi gây án, Hiển đã bỏ trốn.

Cơ quan CSĐT-CAQ Ngô Quyền, Phòng CSĐT hình sự CATP kêu gọi đối tượng Phạm Văn Hiển sớm ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật

Văn Thịnh
.
.
.