Đâm chết bạn cờ bạc vì nghi bị lừa bịp

Thứ Hai, 01/10/2018, 14:40
Thua mấy chục triệu đồng, nghi ngờ nhóm bạn chơi bài bạc bịp, Phan Chánh Anh Mẫn đã cự cãi và đâm một người tử vong.



Ngày 1-10, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Phan Chánh Anh Mẫn (22 tuổi, ngụ tỉnh Đắc Nông) mức án 20 năm tù về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 0h30 ngày 5-5-2017, Phan Chánh Anh Mẫn, Đàm Văn Nông, Nịnh Văn Ngôn, Đàm Thanh Nghiệp, Trần Đức Mạnh và Lê Văn Sáu tổ chức chơi xóc đĩa ăn tiền cùng nhóm bạn tại một căn nhà trên đường Trương Định, phường Bến Thành, quận 1.

Bị cáo Phan Chánh Anh Mẫn tại toà.

Sau khi thua hết tiền, Mẫn đến gặp anh Nguyễn Xuân Hãn (40 tuổi, buôn bán tại chợ Bến Thành) mượn 5 triệu đồng và đưa cho anh Hãn chiếc điện thoại iphone 7 để làm tin. Sau khi thua hết số tiền vừa cầm cố điện thoại mà có, Mẫn mượn điện thoại của Nông gọi điện tiếp cho anh Hãn hỏi mượn thêm tiền. Anh Hãn kêu Nông ứng đưa cho Mẫn thêm 5 triệu đồng.

Nướng hết tiền vào chiếu bạc nhưng không gỡ được, lúc này Mẫn nghi ngờ bị nhóm này lừa bạc bịp nên tức giận đập bể chén đĩa dùng để xóc đĩa. Thấy vậy, Ngôn và Nghiệp xông vào đánh Mẫn. Trong lúc xô xát, Mẫn bị Nghiệp cầm mảnh chén bể đâm thương tích 2%.

Bị đánh hội đồng, Mẫn gọi điện cho Hãn nhờ đến hỗ trợ. Đến khoảng 4h30 cùng ngày, Mẫn đi xuống tầng trệt ngôi nhà thì thấy Ngôn đang định bỏ về. Mẫn không cho Ngôn về nên hai bên xảy ra cự cãi. Tức giận, Mẫn chạy qua cửa hàng gần đó lấy con dao truy đuổi Ngôn và đâm chết người này trên vỉa hè đường Trương Định.

A.Huy - Hồng Sơn
.
.
.