Đắk Lắk: 27 tháng tù cho nhóm... "thủy tùng tặc"!

Thứ Hai, 07/12/2009, 08:27
Sáng 4/12, tại xã Ea Ral, huyện Ea H'leo, Đắk Lắk đã diễn ra phiên tòa lưu động xét xử 6 đối tượng về tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng. 6 đối tượng này liên quan đến vụ khai thác trái phép gỗ thủy tùng - một loại gỗ cực kỳ quý hiếm chỉ còn duy nhất vài chục cá thể ở tỉnh Đắk Lắk.

Theo kết quả điều tra của cơ quan chức năng, vào khoảng cuối tháng 9 năm 2008, các đối tượng Y Nam Mlô, 29 tuổi; Y Jin Mlô, 25 tuổi; Lê Văn Thịnh, 20 tuổi, trú ở buôn Wít; Y Sương Niê, 25 tuổi và Y Tuer Niê ở buôn Giêr, xã Ea Hồ, huyện Krông Năng đến nhà Nguyễn Tiến Sơn, 27 tuổi, ở buôn Wít, xã Ea Hồ chơi.

Tại đây, Y Sương cho cả nhóm biết mình phát hiện được mấy khúc gỗ thuỷ tùng tại khu vực Hồ Ea Ral, huyện Ea H'leo và rủ cả bọn đi lấy về bán lấy tiền tiêu xài. Sáng hôm sau, 6 đối tượng này đi 3 xe máy đến hồ Ea Ral. Cả nhóm đi vào khu vực cấm để lùng sục thủy tùng và đến tối thì phát hiện 1 cây nằm cách hàng rào bảo vệ khoảng 50 mét với đường kính khoảng 25cm, dài 10 mét.

Y Jin liền đi mua cưa và đèn pin về, cả bọn thay nhau vừa soi đèn vừa cắt cây thủy tùng ra làm 6 khúc rồi vác ra bỏ lên xe máy chở về nhà của Y Jin để cất giấu. Đến ngày 7/10/2008, khi chưa kịp tìm mối bán thì cả bọn bị kiểm lâm huyện Krông Năng phát hiện thu giữ toàn bộ số thủy tùng này (trị giá 3,4 triệu đồng).

Tại phiên toà, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các đối tượng từ 3 đến 6 tháng tù giam. Chắc chắn đây sẽ  là bài học răn đe hữu hiệu góp phần ngăn chặn nạn tận diệt thủy tùng đang diễn ra ở Đắk Lắk

Viết Nghĩa
.
.
.