"Đại ca" của Cương Cầu Xèo đã bị bắt

Thứ Năm, 27/09/2012, 14:49
Sau khi củng cố tài liệu, chứng cứ, ngày 25/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) đã bắt giữ Lê Viết Cường, là “đại ca đỡ đầu” cho nhóm Cương Cầu Xéo, thường trú TP Hà Nội.
>> "Băng" Cương Cầu Xéo đã bị triệt phá như thế nào?

Gần nửa năm trước, sau khi triệt phá nhóm tội phạm do Cao Xuân Thế (còn gọi Thế Hợp) ngụ ấp Long Đức 3, xã Tam Phước (TP Biên Hòa) cầm đầu vào ngày 27/4, về hành vi cưỡng đoạt tài sản; ngày 13/6, Công an TP Biên Hòa bắt giữ Lê Viết Cường (39 tuổi - thường gọi Cường Hải Phòng hay Cường dân phòng); Sơn Hoàng Anh, thường trú phường Xuân Thạnh, thị xã Long Khánh (Đồng Nai) và Trần Minh Phương Nam (Cu Đen). Do chưa đủ cơ sở để xử lý hình sự Cường về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, nên được đưa vào trung tâm cai nghiện bắt buộc.

Đến khi triệt phá nhóm tội phạm do Nguyễn Đức Cương (30 tuổi - còn gọi Cương Cầu Xéo), ngụ khu Cầu Xéo, thị trấn Long Thành (huyện Long Thành) cầm đầu vào ngày 3/9/2012.

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được và quá trình đấu tranh, khai thác Cương Cầu Xéo và đồng bọn, thể hiện Lê Viết Cường không chỉ là “đại ca đỡ đầu” cho các hoạt động phạm tội của nhóm Cương Cầu Xéo, mà còn cung cấp vũ khí cho nhóm này. Do vậy, Lê Viết Cường không thể tiếp tục nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật

Minh Thu
.
.
.