Đã giảm tình trạng người Việt Nam sang Campuchia đánh bạc

Thứ Hai, 22/04/2013, 14:54
Để góp phần làm hạn chế tình hình người Việt Nam sang Casino Campuchia đánh bạc, Công an Tây Ninh chủ động cùng các ban, ngành đoàn thể tăng cường tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức; đấu tranh ngăn chặn quyết liệt đối với loại tội phạm này nên trong năm 2012 tình hình người Việt Nam sang Casino đánh bạc trên tuyến biên giới Tây Ninh đã giảm hẳn…

Sau khi Hội nghị triển khai Kế hoạch công tác phòng, chống tội phạm và phối hợp giải quyết vấn đề người Việt Nam sang Campuchia đánh bạc tại Tây Ninh và Cần Thơ do Tổng cục Cảnh sát PCTP - Bộ Công an tổ chức. Công an Tây Ninh đã phối hợp với lực lượng Hải quan, Biên phòng và các ban, ngành có liên quan tập trung lực lượng, áp dụng nhiều biện pháp đấu tranh ngăn chặn, xử lý người Việt Nam sang Campuchia đánh bạc.

Qua khảo sát thực tế hiện nay, các tỉnh  vương quốc Campuchia giáp ranh với Tây Ninh có 21 Casino, 4 trường gà và 3 vũ trường hoạt động ở cửa khẩu Xa Mát - Tân Biên; Cửa khẩu Mộc Bài, huyện Bến Cầu; Cửa khẩu Phước Tân, huyện Châu Thành; Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng. 

Để góp phần làm hạn chế tình hình người Việt Nam sang Casino Campuchia đánh bạc, Công an Tây Ninh chủ động cùng các ban, ngành đoàn thể tăng cường tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức; đấu tranh ngăn chặn quyết liệt đối với loại tội phạm này nên trong năm 2012 tình hình người Việt Nam sang Casino đánh bạc trên tuyến biên giới Tây Ninh đã giảm hẳn, các Casino, trường gà và vũ trường chỉ hoạt động cầm chừng, một số quy mô nhỏ phải đóng cửa.

Các đối tượng người Việt Nam thường xuyên sang Casino đánh bạc là 287 đối tượng, 25 đối tượng thua bạc mượn tiền bị bắt thế thân; 176 đối tượng môi giới - chào card, 17 đối tượng bắt giữ người trái pháp luật, 4 đối tượng cho vay nặng lãi ở các casino, trong đó có những đối tượng cầm đầu như: Cái Văn Chỉ, Huỳnh Công Hiếu, Nguyễn Hoàng Nam (Nghĩa) được lực lượng Công an thường xuyên giáo dục để không tái phạm.

Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh Tây Ninh và lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Campuchia; hai lực lượng tổ chức truy quét các băng, nhóm đối tượng hình sự người Việt Nam ẩn náu tại các Casino, bắt 3 vụ với 4 đối tượng bắt giữ người trái pháp luật, 1đối tượng có hành vi giết người cướp tài sản tại huyện Gò Dầu, Tây Ninh bỏ sang khu vực casino để trốn. Phối hợp với lực lượng Hải quan, Biên phòng tỉnh bắt 7 vụ, 8 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tạm giữ 119.064 USD, 35 AUD, 8 phỉnh Casino; ngoài ra còn xử phạt 301 đối tượng vi phạm quy chế biên giới, chào card và đánh bạc

Tuyết Nhung
.
.
.