Đã bắt “nhân viên điện lực” được thuê nổ súng, uy hiếp “con nợ”

Thứ Hai, 16/12/2013, 16:11
Chiều 16/12, tin từ Công an huyện Đầm Dơi (Cà Mau) cho biết sau một tháng tích cực điều tra, Công an huyện này phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm hình sự (PC45) Công an tỉnh Cà Mau đã bắt khẩn cấp 4 đối tượng, gồm: Huỳnh Công Danh, còn gọi là Danh Chín Hòa (40 tuổi); Lê Bé Cần, còn gọi là Cần “chó con” (24 tuổi); Nguyễn Thanh Bình (41 tuổi) và Nguyễn Chi Lăng (28 tuổi, cùng ngụ TP. Cà Mau) về hành vi cố ý gây thương tích.

Như Báo CAND ngày 21/11 vừa qua đã thông tin ban đầu, khoảng 11h20 ngày 17/11, anh L.H.A., (33 tuổi, ngụ ấp Tân Điền, xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi, Cà Mau) đang ngồi trước nhà cùng vợ và con thì thấy có hai người mặc quần áo đồng phục của ngành điện lực, mặt đeo khẩu trang dừng xe máy trước nhà.

Một người rời xe bước vào sân – cách anh H.A. khoảng 4m rồi bất thình lình móc súng bắn một phát chỉ thiên. Đến phát tiếp theo thì anh H.A. bị trúng đạn ở chân trái…. Hai “nhân viên điện lực” lập tức rút lui.

Nhận được tin báo, Công an huyện Đầm Dơi có mặt tại hiện trường. Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo PC45 cử trinh sát khẩn trương kết hợp cùng Công an địa phương sớm bắt đối tượng.

Các đối tượng trong vụ án.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: Trưa hôm đó, Bình chở Lăng đến nhà H.A.. Đến nơi, Bình ngồi trên xe, không tắt máy xe, chờ; còn Lăng tiến vào sân nhà H.A., rút súng ra, xiết cò… Xong, theo “kịch bản” đã phân công trước, một tên nhảy xuống cano (đã thuê trước) đậu gần đó “trốn”; một tên chạy xe máy để đánh lạc hướng.

Đến sáng hôm sau, khi biết Công an đang ráo riết truy tìm, bọn chúng chạy xe đến Quản lộ Phụng Hiệp rồi vứt cả xe, cả súng nhưng rốt cuộc vẫn không thoát

B. Huyền – CTV
.
.
.